Cô giáo dành 200 triệu đồng từ lương hưu xây dựng cầu

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tặng Bằng khen cho cô giáo Huỳnh Thị Hoa (67 tuổi), ngụ tại ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười vì có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng cầu nông thôn tại địa phương.

Từ khi về nghỉ hưu, cô giáo Huỳnh Thị Hoa đã tiết kiệm và dành trọn số tiền lương hưu trên 200 triệu đồng để xây dựng Cầu Kênh 1000 – Sáu Thêm nối liền ấp 2 và ấp 5 thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái (giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Huỳnh Thị Hoa. Ảnh: dongthap.gov.vn


Cây cầu bê tông cốt thép đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trong niềm vui và biết ơn của người dân địa phương. Cây cầu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là các em học sinh mà còn góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.


Nguyễn Văn Thi

'Theo dấu chân người tình' về Đồng Tháp
'Theo dấu chân người tình' về Đồng Tháp

Tour du lịch “Theo dấu chân người tình” tại Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - nơi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009, vừa được Hiệp hội UNESCO Việt Nam vinh danh Top 100 điểm đến ấn tượng Việt Nam năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN