Cơ bản khống chế cháy rừng tràm U Minh Thượng

Vụ cháy xảy ra khoảng 14 giờ ngày 5/4 trên lâm phần Công ty cổ phần Du lịch U Minh thuộc địa bàn ấp Kênh 5, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), đến nay đã cơ bản được dập tắt.


Hiện trường vụ cháy rừng U Minh. Ảnh: Trường Giang - TTXVN


Lực lượng chống cháy rừng đang tập trung xử lý những điểm còn âm ỉ cháy để dập tắt hoàn toàn, không để lửa bùng phát trở lại gây cháy lớn. Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng các lực lượng vẫn tiếp tục bám trụ hiện trường, xử lý triệt để trong ngày 6/4, không chủ quan, lơ là vì lửa có thể bùng phát trở lại, nguy cơ gây cháy rất cao. Các ngành chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại tài nguyên rừng và truy tìm nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Tỉnh Kiên Giang cũng rà soát lại các phương án phòng chống cháy rừng trên toàn lâm phần rừng tràm U Minh Thượng, xác định những khu vực trọng điểm trước nguy cơ xảy ra cháy cao nhằm tăng cường các giải pháp phòng chống. Cụ thể là: Chốt trực 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm ngặt các đối tượng ra vào rừng trái phép, nạo vét và đắp đập giữ nước ở những tuyến kênh mương trọng yếu, xử lý thực bì dễ cháy, bố trí phương tiện, máy bơm nước, tăng cường công tác phối hợp phòng chống cháy giữa các lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an, dân quân tự vệ và địa phương… đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời khi tình huống xấu xảy ra.

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng trên lâm phần rừng tràm U Minh Thượng là mùa khô đang giai đoạn cao điểm, diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy cao. Trên lâm phần chưa có hệ thống giao thông đường bộ, phương tiện đi lại, tuần tra, kiểm soát rừng chủ yếu là xuồng máy. Trong khi đó, hầu hết các tuyến kênh mương đã cạn kiệt nước nhưng thiếu nguồn nước bơm bổ sung vào lâm phần, xuồng máy di chuyển chậm chạp, khó khăn, thiếu nước dập lửa khi có cháy. Một số đối tượng vẫn còn lén lút vào rừng khai thác thủy sản, lấy mật ong... vô ý gây cháy rừng, rất khó kiểm soát.



Lê Huy Hải (TTXVN)

Nỗ lực khống chế cháy rừng U Minh Thượng
Nỗ lực khống chế cháy rừng U Minh Thượng

Sau khoảng 8 giờ đồng hồ tập trung chữa cháy quyết liệt, đến 21giờ 30 phút ngày 5/4, đám cháy tại rừng U Minh Thượng đã được khống chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN