‘Chuyến đi hạnh phúc’ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 13/7, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với Acecook Việt Nam tổ chức chương trình “Chuyến đi hạnh phúc” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến từ 8 tỉnh là Hòa Bình, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Quảng Trị, Bình Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Tháp.

Chú thích ảnh
Đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Acecook Việt Nam trao giải thưởng và quà cho các em tham dự chương trình.

“Chuyến đi hạnh phúc” là một trong những hoạt động của dự án “Gói mì hạnh phúc” năm 2023, với việc tổ chức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi từ 8 tỉnh, thành đại diện các vùng miền trên cả nước đến tham quan văn phòng Tổng công ty và nhà máy của Acecook Việt Nam tại KCN Tân Bình (TP Hồ Chí Minh); đồng thời giao lưu, gặp gỡ, tiếp xúc với ủy viên Hội đồng Bảo trợ, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình còn có các hoạt động văn nghệ với các tiết mục do chính các em chuẩn bị và biểu diễn, cùng những phần quà, học bổng như sự động viên tinh thần cho các em.

Trải qua 31 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được hơn 7.600 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 34 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Nhọc nhằn nghề trồng rau nhút ở TP Hồ Chí Minh
Nhọc nhằn nghề trồng rau nhút ở TP Hồ Chí Minh

Tận dụng những ao nước để không ở Quận 12 (TP Hồ Chí Minh), nhiều người dân tứ xứ tìm về đây mưu sinh bằng nghề trồng rau nhút (rau rút). Tuy cực nhọc, vất vả, nhưng công việc này đem lại thu nhập ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN