Chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, từ ngày 13 - 25/1, tỉnh Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Theo đó, tổng kinh phí tỉnh Nghệ An chi trả trợ cấp thường xuyên và tiền quà trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho trên 300.000 người thuộc các đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội là gần 365 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài 99.055 đối tượng người có công với cách mạng được Chủ tịch nước tặng quà từ 200.000 đến 400.000 đồng/người, tỉnh Nghệ An còn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thăm tặng quà cho các đơn vị làm công tác chính sách người có công với giá trị từ 150.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/đối tượng và 9 triệu đồng/đơn vị.

Bên cạnh thăm tặng quà đối tượng người có công với cách mạng, Nghệ An còn đảm bảo chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Các đối tượng là người cao tuổi, hộ nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tập trung ở các Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh;

Làng trẻ em SOS Vinh; các đối tượng ở Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết Nghệ An; các đối tượng ở Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An; các đơn vị cai nghiện ma túy… được tỉnh Nghệ An thăm và tặng quà với giá trị từ 100.000 đến 2,5 triệu đồng/đối tượng. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã đi thăm, tặng quà cho 60 cụ cao tuổi tiêu biểu, 60 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

* Từ ngày 17 đến 24/1, lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Long An đi thăm, chúc mừng và tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đại diện chức sắc tôn giáo ở địa phương.

Đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Long An thăm hỏi, lắng nghe, chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; sự nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Long An sẽ quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách để bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các mẹ, các thương binh, bệnh binh, tri ân các liệt sỹ.

Chúc Tết các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Long An vui mừng thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; mong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, có nhiều đóng góp cho Long An.

*Ông Huỳnh Ngọc Anh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Nông cho biết: Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc cấp phát 400 tấn gạo hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, khó khăn ăn Tết. Toàn tỉnh có gần 36.000 nhân khẩu được cấp phát gạo. Đây là số gạo tỉnh Đắk Nông được Bộ Tài chính cấp không thu tiền theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, từ nguồn ngân sách tỉnh, Đắk Nông cấp phát hàng chục nghìn phần quà với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng cho các hộ thuộc diện chính sách, gia đình có công cách mạng. Ban vận động “Tết vì người nghèo” tỉnh Đắk Nông đã vận động, kêu gọi tài trợ trên 40.000 phần quà từ các nhà hảo tâm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện hỗ trợ từ ngân sách.

Chính quyền các địa phương và các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm cũng tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn tại các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới trong tỉnh.

Đầu năm 2016, do hạn hán xảy ra trên diện rộng tại nhiều nơi, nhất là các huyện nằm phía Bắc tỉnh Đắk Nông nên một bộ phận người dân, nhất là diện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số lâm vào cảnh thiếu ăn. Việc hỗ trợ cho người dân bằng nguồn từ ngân sách Nhà nước lẫn nguồn lực xã hội hóa là hoạt động kịp thời, ý nghĩa để người dân trong dịp cuối năm, đảm bảo tất cả mọi gia đình đều được đón một cái tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm.

*Ngày 24/1, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tiễn công nhân lao động ngoại tỉnh lên đường về quê ăn Tết. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khu công nghiệp, các sở, ban, ngành, đơn vị tài trợ và gần 500 công nhân lao động. Trước đó đã có 2 chuyến xe đưa công nhân về quê, dự kiến trong 2 ngày 28 và 29 tháng Chạp sẽ có thêm 6 chuyến sẽ khởi hành.

Với mong muốn công nhân lao động xa quê, có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết sum họp, đầm ấm cùng gia đình, Liên đoàn Lao động thành phố đã đẩy mạnh vận động tài trợ để có những chuyến xe đưa công nhân ở cách nơi làm việc 100km trở lên về quê. Đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức được 42 chuyến xe và gần 4.500 vé tàu, xe cho công nhân lao động với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Riêng Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức được 16 chuyến xe và 500 vé xe. Mỗi công nhân lao động trên chuyến xe về quê được tặng một cặp bánh chưng và hỗ trợ bữa ăn trị giá 50.000 đồng/suất. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động hỗ trợ tiền mặt cho 100 công nhân lao động số tiền hơn 10 triệu đồng để tự di chuyển vì chưa chủ động được ngày về.

PV TTXVN tại các địa phương
Tủ quần áo từ thiện mang ấm áp đến cho người nghèo
Tủ quần áo từ thiện mang ấm áp đến cho người nghèo

Với phương châm: “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”, vỉa hè số 14 Quán Sứ (Hà Nội) trở thành điểm đến của những tấm lòng nhân ái, cũng như những số phận khó khăn, với những giá treo quần áo miễn phí...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN