Chưa thể trục vớt container của tàu chìm

Theo kế hoạch, ngày 21/11, công tác trục vớt các container khô trên tàu Heung A Dragon do liên doanh giữa Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam và công ty Cứu hộ Svitzer sẽ chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, do điều kiện sóng to, gió lớn nên dù các phương tiện đã tập kết đầy đủ nhưng việc trục vớt vẫn chưa thể tiến hành.

Số container bị rơi xuống biển. Ảnh: Ngọc Sơn-TTXVN


Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đã yêu cầu chủ tàu và các đơn vị tham gia trục vớt chậm nhất ngày 25/11 phải hoàn thiện phương án hút dầu trên tàu Heung A Dragon. Các cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành lấy mẫu nước quanh khu vực tàu chìm để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm, bởi trên tàu chở hơn 30 container chứa hóa chất nguy hiểm.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan cũng đã phối hợp với các đơn vị trục vớt tiến hành tập kết, kiểm tra các container trên tàu Heung A Dragon và số container đã trục vớt được để ngăn chặn lượng hàng hóa chưa làm thủ tục hải quan thẩm lậu vào nội địa, cũng như bảo vệ tài sản cho chủ tàu, chủ hàng.


Đoàn Mạnh Dương
Xuất hiện dầu tràn từ tàu chìm trên vùng biển Vũng Tàu
Xuất hiện dầu tràn từ tàu chìm trên vùng biển Vũng Tàu

Đã xuất hiện dầu tràn ra từ tàu Heung A Dragon bị chìm trên vùng biển Vũng Tàu tuy nhiên, lượng dầu tràn ra đã được thu gom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN