Chủ động hạn chế thiệt hại về người, tài sản khi mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ 5 - 9/12, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định tiếp tục xảy ra một đợt mưa, lũ.

Chiều 5/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 179 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam. 


Theo đó, để chủ động hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 40 ngày 26/11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Công văn số 560 ngày 3/12 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời gian xảy ra mưa lũ. 

Người trồng mai tại "thủ phủ" Nhơn An, Bình Định đang thuê nhân công khiêng mai bị ngập nước lên nơi cao tránh mưa lũ. Ảnh: Viết Ý/TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh các địa phương thực hiện tốt các công việc sau:

Bộ Công an tăng cường chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện tuần tra canh gác, cảnh báo người dân tại các điểm xung yếu, bến đò ngang, ngầm tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập sâu nước chảy siết khi có lũ, sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xẩy ra; không cho các phượng tiện nhất là các xe chở khách, người dân qua các đoạn đường không đảm bảo an toàn.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đặc biệt tại các điểm xung yếu, thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các khu vực xung yếu để kịp thời triển khai phương án thông tuyến và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp, xem xét cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông các cấp, đặc biệt tại cơ sở tăng cường việc tuyên truyền cho người dân, cộng đồng về tình hình thiên tai, thời tiết; hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng giúp người dân chủ động ứng phó với mưa, lũ.

Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường phát các bản tin dự báo thiên tai, các chương trình hướng dẫn kỹ năng cho người dân để chủ động ứng phó và phòng tránh có hiệu quả (có tài liệu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị gửi kèm).

Từ ngày 30/11 đến 4/12, các tỉnh miền Trung đã xảy ra mưa lũ gây thiệt hại lớn, nhất là về người. Đến nay đã có 14 người chết, phần lớn trong số đó là người dân và học sinh qua các ngầm tràn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ 5 - 9/12, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định tiếp tục xảy ra một đợt mưa, lũ.


Thắng Trung (TTXVN)
Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi
Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, những tháng cuối năm 2016, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện mưa, rét đậm, rét hại và độ ẩm cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN