Chợ cóc ‘nhảy’ tràn lan di tích lịch sử Điện Biên

Một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang diễn ra tình trạng người dân đua nhau họp chợ cóc buôn bán, chèo kéo khách du lịch và làm xấu đi hình ảnh các điểm di tích trong bối cảnh sắp đến ngày kỷ niệm 59 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2013).

Du khách tham quan Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 2009 - thời chợ cóc chưa hoành hành. Ảnh: Anh Quân


Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ thuộc địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nằm cách thành phố Điện Biên Phủ 40km. Đây là khu di tích nổi tiếng trong cả nước, từng là cơ quan đầu não quan trọng nhất của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là điểm tham quan thu hút đông đảo du khách khi đến Điện Biên.


Đặc biệt, trong những ngày này, khi ngày kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đang đến gần, lượng du khách đến đây tăng vọt. Nắm bắt thời cơ, rất nhiều hộ dân ở các bản xung quanh đã mang các loại hàng hóa đến khu di tích bày bán. Các điểm tập trung nhiều hộ buôn bán vô tình đã biến thành “chợ cóc” nhếch nhác, làm mất mỹ quan trong khu di tích.

Trước cổng vào khu di tích Mường Phăng, nhan nhản các mặt hàng được các hộ dân bày bán la liệt hai bên lối đi vào cổng. Từ việc bày bán đơn thuần, tình trạng chèo kéo khách du lịch mua hàng ở cổng khu di tích cũng đã xuất hiện. Cứ mỗi lần có xe chở khách du lịch vào cổng hay du khách từ trong khu di tích đi ra thì người bán hàng lại ồ ạt mang các loại mặt hàng chạy theo, chèo kéo khách mua hàng.

Điều đáng nói là phòng của lực lượng bảo vệ kiêm bán vé ngay ở cổng khu di tích nhưng lại để tình trạng chèo kéo du khách xẩy ra ngay trước mặt, chứng tỏ có sự buông lỏng trong quản lý di tích của cơ quan chức năng.

Đi sâu vào chân cầu số 1, chợ cóc trở nên đông và đa chủng loại các mặt hàng hơn. Ở đây tình trạng chèo kéo khách trở nên phản cảm hơn bao giờ hết. Cứ thấy khách đi qua là hầu như tất cả người bán hàng ở đây đều cầm các mặt hàng trên tay rồi kẻ đứng, người đi, lôi kéo du khách, giành nhau để khách mua bằng được hàng của mình. Nhiều đứa trẻ chỉ khoảng 8 đến 10 tuổi cũng được bố mẹ dạy cho cách bán hàng, tay xách nách mang, bám riết, chạy theo hàng trăm mét để lôi kéo, năn nỉ du khách mua hàng.

Ông Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ Di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết: Người buôn bán ở đây đa số là người dân ở các bản lân cận khu di tích như Phăng 1, Phăng 2, Phăng 3, Che Căn... Vào các ngày lễ, ngày nghỉ, người dân tập trung đông vào đây bày bán. Hôm nào chúng tôi cũng cử người thay nhau vào đây trực để bảo vệ, ngăn chặn tình trạng chèo kéo du khách.

Thực trạng họp chợ, chèo kéo du khách vẫn diễn ra ngay trước cổng và trong khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khách du lịch tới Điện Biên Phủ mong muốn các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, chấn chỉnh tình trạng này để trả lại sự tôn nghiêm cho khu di tích và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách thập phương khi đến Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và các điểm du lịch của tỉnh Điện Biên nói chung.


Xuân Tư

Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bị thiệt hại do mưa lũ
Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bị thiệt hại do mưa lũ

Sau hai trận mưa to kèm lũ diễn ra trong 2 tuần vừa qua, khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã bị thiệt hại lớn, một số hạng mục đã bị hỏng nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN