Chỉnh trang đô thị đón Tết

Càng gần tới Tết Nguyên đán, Hà Nội càng trở nên sạch đẹp hơn thông qua việc giữ gìn vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn chiếu sáng, trang trí hoa, cây cảnh...

Giữ vệ sinh môi trường

Đảm bảo môi trường đô thị những ngày giáp Tết này luôn khiến những công nhân vệ sinh môi trường thêm vất vả, bận rộn. Chị Nguyễn Thu Hoa, công nhân vệ sinh môi trường tại khu vực phường Đội Cấn và Ngọc Hà (quận Ba Đình) cho biết: “Từ sau ngày 23 tháng Chạp, rác thải nhiều hơn hẳn so với ngày thường. Tuy nhiên, qua việc vận động người dân thực hiện năm văn minh đô thị 2014, ý thức của nhiều gia đình đã nâng lên và thực hiện đổ rác, để rác đúng nơi quy định. Có được nề nếp này tại các ngõ phố là do các tổ chức chính quyền, đoàn thể cơ sở cùng vào cuộc vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng địa điểm”.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nâng cao ý thức của nhiều người dân trong các ngõ phố thì vẫn còn không ít người, nhất là thanh niên vẫn “hồn nhiên” vứt rác ngay dưới lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng. Nhiều người ngồi trên ô tô, xe máy cũng vô tư xả rác xuống đường. Điều này khiến ở một số khu vực hai bên đường phố rác ngổn ngang. Chị Hương Lan, công nhân môi trường tại đường Minh Khai (Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Tôi vừa quét đằng trước thì có người họ vứt rác ngay đằng sau. Cũng bực lắm, nhưng sợ cãi nhau nên đành chấp nhận, quay lại thu gom. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường cần sự tham gia của cả cộng đồng và có chế tài xử phạt thì nhiều người mới chấp hành".

Công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trang trí xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.


Đại diện Xí nghiệp môi trường chi nhánh Ba Đình cho hay: “Đơn vị có 330 công nhân lao động, chủ yếu là lao động nữ và thường xuyên làm ca đêm, rất vất vả. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân chưa ý thức về công tác vệ sinh môi trường khiến công việc của các chị em lại càng vất vả thêm. Do đó, duy trì vệ sinh môi trường tại nhiều ngõ, tuyến phố còn cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền cơ sở”.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, đợt cao điểm về vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán bắt đầu triển khai từ 11 - 22/2 với mục tiêu bảo đảm thu gom, vận chuyển hết lượng rác - phế thải trong ngày, duy trì các tuyến đường phố, ngõ xóm sạch đẹp... Dự kiến, lượng rác thải thu gom, vận chuyển trong đó những ngày cận Tết có thể lên tới 5.500 tấn/ngày, gấp 1,5 lần ngày thường; thu dọn, vận chuyển đất thải hơn 20.000 tấn; quét hút bụi hơn 4.900 km, nước rửa đường 3.500 km.

Công ty cũng đã lắp đặt 40 nhà vệ sinh công cộng tại các điểm vui chơi đông người, thay thế, lắp đặt 1.000 thùng rác tại các điểm hoạt động văn hóa nghệ thuật, điểm vui chơi. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin xử lý môi trường (04.38232565) và thiết lập chế độ báo cáo liên tục trong ngày để xử lý kịp thời các điểm phát sinh về môi trường.

Sắc màu rực rỡ

Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm, tuyến phố hướng tâm của Thủ đô Hà Nội, việc hoàn thiện lắp đặt các giàn đèn chiếu sáng đang được hoàn thiện. Những điểm nhấn về chiếu sáng tại Hà Nội là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình và Phủ Chủ tịch và các tuyến phố Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Hàng Bài, Bà Triệu, Văn Cao, Nguyễn Lương Bằng...

Hệ thống hạ tầng chiếu sáng dọc tuyến phố chính của Hà Nội được hình thành từ dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, dịp thành lập Đảng 3/2 và tiếp tục được chỉnh trang theo chủ đề để phù hợp với không khí đón Tết. Hầu hết hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ đèn Led để sáng hơn và tiết kiệm điện. Cùng với phương án chiếu sáng trang trí dịp Tết Ất Mùi, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án tổng thể trang trí chiếu sáng các ngày lễ lớn năm 2015 với tổng kinh phí gần 23 tỷ đồng, trong đó huy động từ nguồn xã hội hóa 3,6 tỷ đồng (28%).

Trong khi đó, tại đảo giao thông, các khu vực vui chơi giải trí công cộng cũng rực rỡ hơn với sự trang trí cây hoa, giàn hoa, giàn chữ hoa. Theo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, việc trang trí hoa tươi được thực hiện khoảng hơn tuần nay và sẽ hoàn thiện trước ngày 28 Tết. Tiểu cảnh sẽ được thiết kế đa dạng bắt mắt với nhiều loại hoa tươi như thược dược, thu hải đường, đỗ quyên, trạng nguyên đỏ, cúc mâm xôi... Bên cạnh đó, các quận, huyện cũng huy động kinh phí từ nhiều nguồn trang trí tại các đảo giao thông, tuyến phố thuộc các khu đô thị, chung cư tạo cảnh quan đón Tết.

Cũng trong những ngày này, nhiều quận, huyện tại thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự công cộng, trả lại "bộ mặt" xanh, sạch, đẹp cho nhiều tuyến phố. Tại quận Đống Đa, các tuyến đường trục chính, khu vực tập trung đông người được lực lượng chức năng tập trung xử lý như phố Văn Miếu, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Cát Linh... Tại quận Hai Bà Trưng, các tuyến Bà Triệu, Phố Huế, vốn “nóng” về tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh đều được lựa chọn để kiểm tra, xử lý...

Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Lực lượng chức năng tổ chức trực tại các điểm giao cắt giao thông, các ngã tư để phân luồng giao thông hợp lý, giảm tối đa ùn ứ. Hiện Hà Nội có khoảng 50 điểm ùn ứ và dịp Tết này, các điểm ùn ứ dự tính sẽ gia tăng do lưu lượng xe từ các tỉnh về nhiều. Do đó, ngành giao thông vận tải và công an thường xuyên giao ban, trực tại “điểm nóng” để đề ra các giải pháp phân luồng hợp lý, giảm tối đa xung đột giao thông”.

Để đảm bảo phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết theo chỉ đạo của UB ATGT Quốc gia và thành phố; tăng cường phối hợp với Công an thành phố phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ, dừng phương tiện không đúng quy định, các điểm trông giữ xe trái phép, thực hiện sai quy định về giá dịch vụ. Đồng thời, thành phố dừng cấp phép và kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện đào hè, đào đường hoàn trả đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết.


Bài và ảnh: Xuân Minh


Bảo quản thực phẩm đã chế biến trong ngày Tết
Bảo quản thực phẩm đã chế biến trong ngày Tết

Việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách để thực phẩm tươi ngon, giữ được giá trị dinh dưỡng và an toàn, đảm bảo sức khỏe được nhiều gia đình quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN