Chìm ghe đi đón dâu, mẹ chú rể và chủ ghe tử vong

Chiếc ghe chở 34 người trong gia đình chú rể bị lật chìm khi đang trên đường đi đón dâu, khiến 2 người tử vong.

Ngày 31/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành trục vớt chiếc ghe từ dưới suối Sa Mách thuộc ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân ghe bị chìm khiến 2 người chết vào chiều tối 30/12.

Theo Công an xã Phú Lý, ngày 30/12, bà Phạm Thị Mận (74 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) tổ chức đám cưới cho con trai tại tại ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Do nhà cô dâu ở xa (xã Phú Lý), việc di chuyển bằng đường bộ khó khăn nên gia đình bà Mận thuê ghe của chị Bùi Thị Hiền (37 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn) làm phương tiện di chuyển. Đến hơn 4 giờ chiều 30/12, ghe chở 34 người trong gia đình chú rể đến khu vực suối Sa Mách thì bị lật, chìm. Đa số những người trên ghe tự bơi vào bờ, thoát nạn, tuy nhiên, bà Phạm Thị Mận và chủ ghe là Bùi Thị Hiền tử vong.

Theo Công an xã Phú Lý, hiện trường vụ tai nạn thuộc khu vực bán ngập của hồ thủy điện Trị An. Thời điểm ghe chìm, mực nước dâng cao nên lòng suối Sa Mách mở rộng khoảng 50 m.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Lý có mặt tại hiện trường và báo sự việc lên cơ quan công an cấp trên. Sau đó, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra làm rõ vụ việc.

 
Công Phong (TTXVN)
Vụ lật ghe trên hồ thủy điện sông Tranh 2: Tìm thấy thi thể thứ 2
Vụ lật ghe trên hồ thủy điện sông Tranh 2: Tìm thấy thi thể thứ 2

Thi thể của anh Phạm Công N - nạn nhân thứ 2 trong vụ lật ghe trên hồ thủy điện sông Tranh 2 đã được tìm thấy sau những nỗ lực tìm kiếm của các cơ quan chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN