Chiều tối 18, ngày 19/5: Tiếp tục mưa dông ở cả 3 miền, nhiệt độ giảm 2 - 3 độ

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ giảm từ 2 - 3 độ C.

Mưa dông phổ biến ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm nay và sáng mai (19/5) có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm 2 - 3 độ C gây cảm giác se lạnh.

Ngoài ra, ngày 19/5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết các vùng chiều tối 18 và ngày 19/5:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

H.V/Báo Tin Tức
Người dân Hà Nội  co ro trong cái lạnh giữa mùa hè
Người dân Hà Nội co ro trong cái lạnh giữa mùa hè

Sáng 18/5, thời tiết bất ngờ trở lạnh sâu, khiến người dân Hà Nội ra đường phải mặc thêm áo khoác ngay giữa mùa hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN