Chỉ cần tốt nghiệp THCS là được tuyển thẳng vào trung cấp

Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: Theo dự thảo mới về tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2017, với hệ cao đẳng, đối tượng tuyển sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT và tương đương; còn đối tượng tuyển trung cấp chỉ cần tốt nghiệp THCS.

Một lớp dạy nghề cho thanh niên ngoại thành Hà Nội

Theo Dự thảo tuyển sinh mới của Tổng cục Dạy nghề, các trường được quyền tự quyết định số lần tuyển sinh trong năm. Các trường tự chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, hoặc tổ chức thi tuyển, xét tuyển, hoặc kết hợp thi với xét tuyển. Mỗi trường tự ban hành quy chế tuyển sinh cụ thể cho trường mình. 


Bên cạnh đó, các trường cũng không cần làm đề án tuyển sinh để trình lên Tổng cục duyệt. Tổng cục Dạy nghề đang đề xuất với Bộ GDĐT cho phép các trường cao đẳng, trung cấp được dùng kho dữ liệu chung của kỳ thi THPT quốc gia.


Như vậy, so với dự thảo quy chế tuyển sinh Bộ LĐTBXH đưa ra trước đó, quy chế tuyển sinh chính thức chỉ giữ nguyên quy định không giới hạn thời gian tuyển sinh. Quy định ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào là 5,5 điểm trước đó bị phản đối nhiều nhất nay đã được loại bỏ.


Theo ông Trương Anh Dũng, công tác tuyển sinh hệ cao đẳng và trung cấp năm 2017 là vấn đề nóng. Giáo dục được coi là thị trường nên sẽ có sự canh tranh. Dự thảo tuyển sinh bên Bộ Giáo dục Đào tạo (GD ĐT) vừa chính thức công bố có điểm mới là bỏ điểm sàn.


Trước đó, khi các trường cao đẳng còn nằm trong quản lý Bộ GDĐT có quy định điểm sàn và dự thảo trước của Tổng cục Dạy nghề cũng có quy định điểm sàn với hệ cao đẳng. Tuy nhiên, khi hệ thống cao đẳng (trừ các trường sư phạm) được chuyển về Bộ LĐTBXH quản lý từ 1/1/2017, theo sự sửa đổi dự thảo tuyển sinh của Bộ GDĐT, dự thảo tuyển sinh cao đẳng, trung cấp cũng đã được sửa đổi phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp.


Xuân Cường
Hạn chế trong dạy nghề cho lao động vùng cao
Hạn chế trong dạy nghề cho lao động vùng cao

Học nghề xong đành "bỏ xó", quay về làm nông. Được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cho con giống, nhưng rồi không có sự đầu tư về sau, nên chỉ vài tháng lại "đâu hoàn đấy". Đó là thực trạng triển khai Đề án 1956 về dạy nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN