Chèo xuồng ra giữa hồ, hai học sinh chết đuối

Vào khoảng 16 giờ ngày 21/1, lực lượng cứu hộ và người dân huyện Đắk R’Lấp đã vớt được xác của hai học sinh chết đuối trên hồ Đắk Sin, thuộc thôn 12 cùng xã.

Tối 21/1, Công an xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp cho biết, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được xác của hai học sinh chết đuối trên hồ Đắk Sin, thuộc thôn 12 cùng xã.
 
Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 chiều 21/1, sau khi tan học, một nhóm học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp rủ nhau đến hồ Đắk Sin để chơi. Sau đó, một nhóm 9 bạn nam đã mượn một chiếc xuồng nhỏ chèo ra hồ để chụp ảnh. Đến giữa hồ, xuồng bị lật. Do không biết bơi nên em Nguyễn Văn Hải, 14 tuổi, trú tại thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng và em Tống Minh Sang, 14 tuổi, trú thôn Quảng Hòa, xã Nghĩa Thắng đã bị đuối nước và tử vong.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã Nghĩa Thắng và người nhà cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Khoảng nửa giờ sau đã tìm thấy thi thể của hai em và bàn giao để gia đình mai táng.
Hưng Thịnh (TTXVN)
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ lật xuồng hồ Thủy điện Đồng Nai 4
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ lật xuồng hồ Thủy điện Đồng Nai 4

Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Voòng Coón Mủ (19 tuổi, ngụ Đắk Nông)- một trong ba người bị thiệt mạng trong vụ lật xuồng trên hồ Thủy điện Đồng Nai 4 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vào chiều tối 8/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN