Cháy nhà trong ngõ Hà Nội, 5 người tử vong

Vào hồi 0 giờ ngày 11/6, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội trong căn nhà số 6 ngách 19 ngõ 190 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lúc này, trong nhà có 10 người gồm: 3 cặp vợ chồng và 4 cháu nhỏ. Sau khi phát hiện có cháy, các thành viên trong gia đình đã hô hoán kêu cứu. Do ở phòng gần cửa sổ của tầng 2, một cặp vợ chồng cùng 3 cháu nhỏ đã được hàng xóm đập cửa sổ, giúp chạy thoát ra ngoài. Lúc đó ngôi nhà bùng cháy và ngọn lửa lan ra rất nhanh.

Tuy nhiên, 5 người còn lại ở tầng trên của ngôi nhà đã không kịp chạy thoát mặc dù người dân đã cố gắng, nỗ lực hết sức để cứu giúp. Hậu quả là 5 người trong một gia đình bị thiệt mạng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Sơn Bách/TTXVN


Theo thông tin ban đầu, danh tính của các nạn nhân được xác định gồm: Ông Nguyễn V. S. (sinh năm 1953) và vợ là bà L. (sinh năm 1954); vợ chồng con trai ông S.là anh Nguyễn V. H. (sinh năm 1982), chị Lê T. C. (sinh năm 1984) và cháu nhỏ là bé Nguyễn D. H. (8 tháng tuổi).

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, họ đã báo tin cho lực lượng phòng cháy chữa cháy nhưng do ngõ nhỏ, địa hình không thuận tiện nên ảnh hưởng tới công tác cứu hỏa.

Tới 7 giờ 25 phút ngày 11/6, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.


UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục cũng như tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.

Thành phố yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND quận Hoàng Mai khẩn trương hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống, phối hợp tổ chức tang lễ cho những người đã mất. Công an thành phố Hà Nội và Sở Y tế khẩn trương khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân cháy; triển khai vệ sinh, dọn dẹp, tẩy uế khu vực hiện trường vụ cháy.


Hạnh Quỳnh-Văn Cảnh (TTXVN)
Khống chế vụ cháy lớn trong khu dân cư
Khống chế vụ cháy lớn trong khu dân cư

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà dân ở hẻm 91/05, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng khiến cả khu dân cư náo loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN