Cháy nhà, mẹ ôm con lao qua biển lửa

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 5/6, tại số nhà 83/8 đường HT45, phường Hiệp Thành (quận 12, TP. HCM) khiến hai mẹ con bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu,
vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội từ chiếc ô tô 7 chỗ đặt trong sân nhà chị Phạm Thị Hồng Thắm (27 tuổi). Lúc này trong nhà có hai mẹ con chị Thắm và ông Phạm Tùng (57 tuổi, bố chị Thắm mới từ Đắk Lắk xuống chơi).

Người dân đã dùng bình CO2 khống chế đám cháy để cứu người trong nhà nhưng do chiếc ô tô bốc cháy dữ dội và án ngữ ngay trước cổng nên ngọn lửa nhanh chóng lan vào trong. Do không còn lối thoát, chị Thắm nhanh chóng ôm con trai lao ra phía ngoài cổng bất chấp "biển lửa" đang bao vây. Khi ra được ngoài, hai mẹ con đã bị lửa táp vào cháy toàn thân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 đã nhanh chóng triển khai 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ nhanh chóng vào giải cứu ông Tùng đang mắc kẹt trên tầng 2 rồi đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nhiều chỗ.

Đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã được đập tắt hoàn toàn. Cả 3 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị cháy rụi, một phần phía ngoài của căn nhà bị cháy đen.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là từ hai chiếc bếp dầu để gần xe ô tô.

Dưới đây là một vài hình ảnh về vụ cháy này:




Hiện trường vụ cháy.


Căn nhà xảy ra cháy.


Nhiều người dân đứng theo dõi vụ việc.


Hai chiếc bếp dầu nghi là thủ phạm gây ra vụ cháy.



Tin, ảnh: Lê Linh
Dập tắt kịp thời vụ cháy trong khu dân cư
Dập tắt kịp thời vụ cháy trong khu dân cư

Khi phát hiện đám cháy, hơn 100 người dân địa phương cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động dập tắt kịp thời vụ cháy, ngăn không để cháy lan ra khu dân cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN