Cháy lớn tại công ty sản xuất nhôm

Khoảng 15 giờ ngày 16/8, tại phân xưởng ô-xi hóa (thuộc kho sản xuất nhôm định hình) của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (Shalumi) đóng trên phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ cháy lớn. Rất may không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, ngọn lửa cháy liên tục trong một giờ đồng hồ đã thiêu rụi gần hơn 1.000m2 phân xưởng cùng toàn bộ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc sản xuất nhôm của công ty này.

Khói bốc ra từ địa điểm xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: laodong.com.vn


Sau khi vụ cháy xảy ra, gần 10 xe chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường phần mái của phân xưởng cùng nhiều máy móc, thiết bị sản xuất bị cháy đen. Một công nhân nhà máy cho biết: Mặc dù là ngày nghỉ nhưng một số công nhân vẫn đi làm theo ca. Tại phân xưởng bị cháy cũng có một số công nhân đang làm việc, khi phát hiện cháy đã bỏ chạy ra ngoài.

Nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định có thể do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Tạ Văn Toàn

Lại cháy rừng ở Bình Định
Lại cháy rừng ở Bình Định

Ngày 13/8, tại Bình Định, rừng lại tiếp tục cháy. Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Lương Ngọc Anh cho biết, khu vực cháy là rừng đầu nguồn Hóc Nhà thờ thuộc thôn Phú Dõng, xã Cát Khánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN