Cháy bưu điện, một người bị ngạt khói

Vào lúc 16 giờ ngày 12/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở Bưu điện Phi Nôm (thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Địa điểm đám cháy nằm trong khu vực đông dân cư và gần UBND xã Hiệp Thạnh đã khiến người dân lo lắng. Rất may vụ cháy đã được dập tắt kịp thời, không có thiệt hại về người, bước đầu ghi nhận nhiều thiết bị, dây điện của bưu điện bị thiêu rụi.


Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa và cột khói xuất phát từ căn phòng chứa các thiết bị, dây điện và các thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của bưu điện. Do phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, kèm khói đen bao trùm.

Khi phát hiện thấy lửa cháy, nhân viên bưu điện cùng quần chúng nhân dân và các cán bộ xã Hiệp Thạnh đã tổ chức dập lửa. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do phải di chuyển từ Đà Lạt, cách Phi Nôm khoảng 25km, nên khi xe chữa cháy đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt.

Lãnh đạo xã Hiệp Thạnh cho biết, trong khi tham gia chữa cháy, anh Lê Minh Nghĩa – Bí thư Chi đoàn thôn Bồng Lai (xã Hiệp Thạnh) bị ngạt khói, đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng.


Đặng Tuấn

Cháy tiệm 4 tầng, dân cư tháo chạy
Cháy tiệm 4 tầng, dân cư tháo chạy

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng Cương 4 tầng (chuyên đèn trang trí nội thất cao cấp) ở số 50 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM khiến khu dân cư hốt hoảng tháo chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN