Cháy Bệnh viện đa khoa Bình Phước, bệnh nhân tháo chạy

Vụ cháy nổ xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 20/11 khiến hàng chục bệnh nhân đang điều trị và người nhà kéo nhau bỏ chạy.


Ngày 20/11, Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Khoa Nội 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, khiến toàn bộ máy móc, thuốc chữa bệnh và dụng cụ y tế bị thiêu rụi, hàng chục bệnh nhân đang nằm điều trị hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Ước thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra gần 100 triệu đồng.

Theo một số bệnh nhân có mặt tại hiện trường, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trong lúc đang nằm ngủ, một số bệnh nhân nghe tiếng nổ khá lớn phát ra từ phòng đựng thuốc và trang thiết bị y tế tại Khoa Nội 2. Ngay sau đó, lửa bắt đầu phát cháy kèm theo khói bốc lên khắp các phòng của bệnh viện. Vì quá hoảng sợ nên khoảng 60 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội 2 đã kéo nhau bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước, đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhân viên bệnh viện khống chế ngọn lửa không để lan ra các phòng khác.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Cháy chợ Hòa Hưng, 7 sạp hàng bị thiêu rụi
Cháy chợ Hòa Hưng, 7 sạp hàng bị thiêu rụi

Đến 9 giờ sáng ngày 19/11, lực lượng Phòng pháp chế điều tra – xử lý về cháy, nổ (thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy chợ Hòa Hưng trên đường Cánh Mạng Tháng 8, quận 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN