Chăm lo cho trẻ bằng những việc làm thiết thực

Các ban ngành, địa phương trong cả nước đã có những hành động thiết thực, chăm lo cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Mùa hè bổ ích, an toàn

Tháng Hành động vì trẻ em cũng đồng thời là tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm 2016. Các địa phương, ban ngành đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, lý thú, giúp các em phát triển toàn diện về sức khỏe, đạo đức, hoàn thiện nhân cách và bồi dưỡng trí tuệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Cung Thiếu nhi Hà Nội chào hè với hơn 50 môn cho các em thiếu nhi thuộc 6 lĩnh vực: Nghệ thuật, Mỹ thuật, Thể dục thể thao, Ngoại ngữ, Kỹ thuật công nghệ và Giáo dục tổng hợp. Cung tiếp tục tổ chức “Trại hè xanh” dành cho thiếu nhi từ 8 đến 12 tuổi với nhiều nội dung và bài tập rèn luyện, trải nghiệm bổ ích, an toàn. Năm nay, một số câu lạc bộ mới đã được thành lập, trong đó, câu lạc bộ “Mỹ thuật sáng tạo” không chỉ dạy các em thiếu nhi về kỹ thuật vẽ, cách nhận thức hình ảnh, mà còn là cách sử dụng chất liệu, cách cảm thụ nghệ thuật thông qua ngôn ngữ của màu sắc. Với câu lạc bộ “Công dân toàn cầu”, trẻ được nâng cao tiềm năng sáng tạo, tăng cường tư duy phản biện, học cách vận dụng ngôn ngữ tốt hơn và cả rèn luyện kỹ năng hợp tác nhóm…

Tại Đồng Tháp, Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Hè vui đọc sách”, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhất là thu hút các em thiếu nhi, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, giáo dục các em phát triển toàn diện về vẻ đẹp chân, thiện, mỹ, trở thành con ngoan, trò giỏi, là đội viên tốt.

Các ngành, đoàn thể ở tỉnh Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động như: Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em; vận động trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với kỳ nghỉ hè...

Nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ, các địa phương tăng cường truyền thông nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan tổ chức, cá nhân, gia đình và bản thân trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho người dân, kỹ năng nhận biết nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em; đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị bóc lột, bị xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích.

Kết nối yêu thương

Trong Tháng hành động vì trẻ em, các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được cộng đồng chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần.

Tại TP Hồ Chí Minh, trên 500 thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở, các trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em đã tham gia Ngày hội kết nối yêu thương - cùng em vui hè. Chương trình là món quà ý nghĩa nhân dịp quốc tế thiếu nhi nhằm khích lệ các em có thêm niềm vui, niềm tin trong cuộc sống. Tại ngày hội, các em cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui tươi, ấm áp và cùng nhau tham gia các trò chơi, trải nghiệm các nghề nghiệp khác nhau tại khu vực hướng nghiệp.

Tại tỉnh miền núi Lào Cai, trọng tâm của tháng hành động vì trẻ em năm nay là diễn đàn cho trẻ em trong đó chú trọng trẻ em là dân tộc thiểu số. Diễn đàn nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ ý kiến về triển khai các giải pháp thực hiện các mục tiêu bảo vệ trẻ em trong Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các giải pháp phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em, tổng hợp các kiến nghị đề xuất của trẻ em gửi các nhà hoạch định chính sách...

Tại Khu du lịch đảo Hòn Tằm, vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), 650 trẻ khuyết tật cùng 180 giáo viên phụ trách của 35 trung tâm, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật thuộc 23 tỉnh, thành phố thuộc miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã tham gia Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần thứ 4 năm 2016 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Các em được chăm sóc sức khỏe, được chơi các trò chơi trên biển, vẽ tranh, tô tượng, chơi cờ vua, “Thả bong bóng ước mơ”, biểu diễn văn nghệ...

Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp đỡ trẻ em nghèo; tư vấn, hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai nạn thương tích. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Nam, Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 25 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Phú Yên đã tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 100 triệu đồng.

Tỉnh Bình Phước trao tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tỉnh Bình Định thì trao tặng học bổng, áo phao và mũ bảo hiểm cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Trong cuộc gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiêu biểu mới đây tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã, đang và sẽ luôn dành tất cả tình thương yêu cho trẻ em. Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, gắn với Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020...


P.V (tổng hợp)
Sân chơi của trẻ em vùng khó
Sân chơi của trẻ em vùng khó

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp cho các đối tượng trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Nhờ đó, cuộc sống và các quyền của trẻ em thuộc đối tượng này được đảm bảo thực hiện tốt hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN