Chậm khắc phục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Tỉnh lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Lắk với huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, một đoạn đường qua xã Buôn Triết, huyện Lắk bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng từ tháng 10/2023 đến nay vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa.

Chú thích ảnh
Đèn cảnh báo và dây giăng trên đoạn bị sụt lún không còn nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực tế này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, giao lưu kinh tế của nhân dân hai huyện trên.

Theo kết quả kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải vào tháng 10/2023, tại Km17+540 bên phải tuyến nền, mặt đường bị sụt lở, phạm vi sụt lở lấn vào mặt đường bê tông nhựa hơn 1 m, kéo dài gần 20 m, bề rộng vết nứt 40-90 cm, mặt đường bị lún sâu 120-180 cm, vết nứt chạy dọc theo ta luy nền đường phía bên phải tuyến kéo dài 60 m. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý lắp đặt biển báo hiệu, đèn cảnh báo để bảo đảm an toàn giao thông…

Chú thích ảnh
Tuyến giao thông huyết mạnh nối huyện Lắk với huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk bị sạt lở nên tiềm ẩn nguy hiểm cho giao thông và ảnh hưởng tới giao lưu kinh tế. 

Theo quan sát của phóng viên, đến ngày 10/4/2024, đèn cảnh báo và dây giăng đều không còn; vị trí sụt lún, hư hỏng tại khúc đường quanh co, phương tiện lưu thông nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Hoàng Văn Huy (ở huyện Krông Ana) là tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cho biết, Tỉnh lộ 7 vừa được cải tạo, nâng cấp và hoàn thành từ cuối năm 2021, tạo điều kiện cho nhân dân hai huyện Lắk và Krông Ana lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sau vài đợt mưa lớn vào tháng 10/2023, một đoạn đường đi qua xã Buôn Triết, huyện Lắk bị sạt lở nghiêm trọng, đến nay đã hơn nửa năm vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa. Đáng nói, vị trí sạt lở hư hỏng nằm ngay khúc đường quanh co, không có đèn chiếu sáng cũng như đèn cảnh báo nguy hiểm nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với tài xế không quen đường.

Chú thích ảnh
Sau thời gian dài bị sụt lún thì đèn cảnh báo, dây giăng đều không còn và tuyến đường chưa có hệ thống đèn chiếu sáng nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Chủ tịch UBND xã Buôn Triết Bùi Mạnh Hải, Tỉnh lộ 7 không chỉ là tuyến đường huyết mạch lưu thông giữa hai huyện Lắk và Krông Ana mà còn là tuyến đường vận chuyển hàng ngàn tấn nông sản trong mỗi vụ thu hoạch của nhân dân trên địa bàn. Vị trí đường hư hỏng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, xã kiến nghị cơ quan chức năng, đơn vị quản lý sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân trên địa bàn hai huyện.

Theo tìm hiểu, vị trí hư hỏng tại Km17+540 thuộc phạm vi Dự án Cải tạo, nâng cấp và kéo dài Tỉnh lộ 7, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 20/11/2019, nghiệm thu hoàn thành ngày 14/12/2021.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán ở U Minh Thượng
Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán ở U Minh Thượng

Chiều 10/4/2024, tỉnh Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán, khu vực vùng đệm U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN