Chấm dứt nắng nóng, đô thị lớn Bắc Bộ nguy cơ ngập lụt

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/6, rãnh áp thấp gây mưa dông mạnh trên biển, mưa rào cho các tỉnh phía Bắc, trong khi đó gió Tây Nam cũng tăng mưa cho các tỉnh phía Nam.

Lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đang tập trung giúp dân sữa chữa lợp lại mái nhà ở và trường học bị tốc mái do lốc xoáy gây ra vào chiều 7/4/2014 tại 3 xã Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Cao. Ảnh Thanh Long - TTXVN


Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 – 22 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông mạnh cả ngày, trong cơn dông ngư dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây thời tiết xấu cho khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau với gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Trên đất liền, rãnh áp thấp cũng tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, gây mưa dông về chiều tối và đêm nên ban ngày trời mát với nền nhiệt cao nhất 30 – 33 độ C. Khu vực vùng núi cần đề phòng dông lốc, mưa đá, gió giật. Khu vực ven sông đề phòng lũ lên cao, lũ quét và sạt lở đất. Các đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định cảnh báo nguy cơ ngập lụt.

Những cơn mưa tiếp diễn trong ngày cũng chấm dứt hoàn toàn nắng nóng cho khu vực Bắc Trung Bộ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông người dân đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 32 độ C.

Vùng còn lại của miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chưa có mưa ban ngày nhưng cũng có dấu hiệu giảm nhiệt, 34 – 35 độ C, những điểm 36 độ C chỉ còn cục bộ ở vùng núi. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Nam có xu hướng tăng mưa và xuất hiện sớm hơn. Những điểm có mưa to tập trung ở Nam Tây Nguyên, khu vực phía Bắc của Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, ven biển Cà Mau đến Kiên Giang, cảnh báo nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Minh Nguyệt


Hà Nội kịp thời cấp điện trở lại sau mưa giông
Hà Nội kịp thời cấp điện trở lại sau mưa giông

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết vào lúc 23 giờ ngày 4/6, Điện lực Hà Nội đã kịp thời cấp điện trở lại cho 100% khu vực bị mất điện như Từ Liêm, Thanh Xuân và một số quận nội thành do ảnh hưởng của cơn mưa giông vào chiều tối ngày 4/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN