Châm cứu Việt Nam được đánh giá cao tại Mêhicô

Chủ tịch Hiệp hội vì trẻ em mắc bệnh thiểu năng não (APAC), bà Norma Angélica Delgadillo Guerrero đã đánh giá rất cao tính hiệu quả của phương pháp điều trị bằng châm cứu do các bác sỹ Việt Nam tiến hành đối với trẻ em bị các bệnh về não hiện đang được chữa trị tại một trung tâm phục hồi chức năng của APAC.

Bà Guerrero cho biết kế hoạch đề nghị lên chính quyền bang, Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô và Trường Đại học Tự trị Zacatecas tăng số lượng bác sỹ châm cứu Việt Nam, hay kết hợp với các bác sỹ châm cứu Cuba đã qua thực tập tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh không chỉ cho các cháu bị thiểu năng não, mà cả các cháu tàn tật khác và chuyển hoạt động châm cứu này thành một dịch vụ chính thức.

Giáo sư Nguyễn Tài Thu châm cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Phong Anh


Ngoài ra, APAC còn có kế hoạch mời bác sỹ châm cứu Việt Nam lên lớp về phương pháp xoa bóp đối với các gia đình bệnh nhân nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân địa phương và giảm tải cho Trung tâm APAC, nơi chỉ có 10 giường dành cho điều trị bằng châm cứu.

Được thành lập từ năm 1997, trung tâm phục hồi chức năng APAC có trụ sở tại bang Zacatecas, hiện đang điều trị và nuôi dưỡng 120 trẻ bị thiểu năng não dưới dạng ngọai trú (điều trị ban ngày) và được đánh giá cao trên phương diện hợp tác ba bên, giữa chính quyền bang, Bộ Y tế Việt Nam mà Viện châm cứu Trung ương là đơn vị trực tiếp và Trường Đại học Tự trị Zacatecas. Riêng sáng kiến đưa châm cứu vào phục vụ điều trị tại trung tâm này mới được thực hiện nhân chuyến thăm làm việc tại Mêhicô của Giáo sư Nguyễn Tài Thu cách đây 2 năm.

TTXVN/ Tin Tức
"Thần" châm cứu và những bệnh nhi
"Thần" châm cứu và những bệnh nhi

Ở tuổi 82, Giáo sư bác sĩ Nguyễn Tài Thu vẫn dành phần lớn thời gian của mình để chữa bệnh cứu người. Các buổi chiều 2,4,6 trong tuần là khoảng thời gian ông dành riêng cho các bệnh nhi...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN