Cây đa đình Lâm Sơn-Quảng Ngãi là cây 'Di sản Việt Nam'

Ngày 15/4, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận cây đa tại đình Lâm Sơn, xã Hành Nhân là cây "Di sản Việt Nam". Đây là cây "Di sản Việt Nam" thứ 2 của Quảng Ngãi sau cây thị ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.

 

Cây đa đại thụ là Bách niên đại thụ hay cây đa ngàn năm

 

Cây Đa tại đình Làng Lâm Sơn có niên đại trên 300 năm tuổi, cao 25 mét, có chu vi gốc 20 mét, đường kính thân 6,8 mét. Trước thời vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng 1740 -1786 , cây đa đình Lâm Sơn đã được tiền nhân trồng.

 

Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, qua nhiều thập kỷ, dù phải trải qua nhiều biến động của lịch sử như chiến tranh, thiên tai, bão lũ, nhất là qua 2 trận bão lớn vào năm Canh Tuất 1910 và năm Giáp Thân 1944, thân cây Đa cũng bị đổ nghiêng, nhưng sau đó được sự hỗ trợ của nhân dân, cây tiếp tục hồi sinh, phát triển. Đặc biệt, vào tháng 2 năm Kỷ Dậu 1969, địch đánh bom tàn phá ác liệt tại Nghĩa Hành, nên cây Đa cổ thụ cũng bị hư hại một phần.

 

Tuy nhiên, hiện cây Đa tại đình làng Lâm Sơn vẫn uy phong biểu thị cho sự bền bỉ trường tồn của đình làng, sự vươn cao, sức mạnh phi thường của con người và mảnh đất nơi đây.

 

Đinh Hương

Cây đa 13 gốc được công nhận là cây di sản Việt Nam
Cây đa 13 gốc được công nhận là cây di sản Việt Nam

Tại xóm Trại 1 (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) - nơi tọa lạc cây đa 13 gốc, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với quận Ngô Quyền tổ chức trao Bằng công nhận cây đa 13 gốc là cây di sản Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN