Cầu treo ở Đắk Lắk xuống cấp nghiêm trọng

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 318 cầu dân sinh, chủ yếu là cầu treo; trong đó, các huyện Krông Bông, Cư M’gar, Lắk, Ea Kar là những địa phương có số lượng cầu treo nhiều nhất, mỗi địa phương có từ 32 đến 44 cầu treo.

Các cầu treo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều làm bằng gỗ tạp, hoặc bằng sắt, có tải trọng thấp, quy mô nhỏ, không có quy chuẩn thiết kế, xây dựng mang tính chất tạm thời. Nhiều cầu treo xây dựng đã lâu nhưng không được đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng, trong khi đó, cầu thường xuyên phải chịu tải trọng lớn, nhất là trong những ngày mùa thu hoạch nông sản, người dân cũng như các loại phương tiện tham gia giao thông nhiều nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Sau vụ sập cầu treo Chu Va 6 tại Lai Châu (ảnh), một loạt cầu treo tại các địa phương trên cả được được báo động đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Công Hải - TTVXN


Thực tế, trong 2 năm trở lại đây (2012 - 2013), trên địa bàn huyện Krông Bông đã có 2 cầu treo bị sập (một do đứt cáp và một cầu khác do tuột cáp) gây thiệt hại nặng về kinh tế và làm một người bị thương nặng.

Theo các đơn vị chức năng, phần lớn các cầu treo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Thiết nghĩ, các đơn vị chức năng, các địa phương cần sớm rà soát, thống kê, có kế hoạch cụ thể để lập các dự án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn cho người cũng như các loại phương tiện khi tham gia giao thông.


Quang Huy
Hiểm họa từ những cây cầu treo ở Quảng Ngãi
Hiểm họa từ những cây cầu treo ở Quảng Ngãi

Sau vụ sập cầu treo Chu Va 6 ở tỉnh Lai Châu làm nhiều người chết và bị thương, công tác "tự kiểm" ở Quảng Ngãi cho thấy nhiều cầu treo ở địa phương này cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, ngày đêm đe dọa tính mạng người dân qua cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN