Cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông

Lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Quán Âm Phật đài (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) với hơn 500 người tham gia.


Tối 19/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Quán Âm Phật đài (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) với hơn 500 người tham gia.

Tại buổi lễ, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu gửi lời chia buồn sâu sắc và lời hỏi thăm ân cần đến gia đình có người thân bị tai nạn giao thông, đồng thời đề nghị chư tôn đức trụ trì các tự viện tiếp tục tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại tự viện phụ trách; Ban Trị sự cũng tiếp tục nhắc nhở tất cả các chư tăng ni trong tỉnh gương mẫu và đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, các vị trụ trì thường xuyên động viên đồng bào Phật tử thực hiện pháp luật về an toàn giao thông… 

Thời gian qua, nhằm tạo môi trường giao thông an toàn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng, ni, Phật tử tham gia đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức 5 cuộc triển khai phổ biến pháp luật an toàn giao thông với gần 800 người tham gia.
Như Bình (TTXVN)
Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông
Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông

Tối 19/11, tại Công viên chân cầu Rồng, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ tưởng niệm và thả hoa đăng hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN