Bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp Tết

Những ngày sát Tết Nguyên đán Đinh Dậu, không khí làm việc trong các Bệnh viện vẫn khẩn trương, không ngừng nghỉ.

Nhân viên y tế cấp cứu bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Bên cạnh việc chuẩn bị mọi phương án để bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết diễn ra bình thường. Các cán bộ, y bác sỹ trong các bệnh viện đều chung tay chăm lo đời sống, tinh thần cho những bệnh nhân phải ăn Tết trong bệnh viện.

Túc trực cấp cứu bệnh nhân trong dịp Tết

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, trước Tết, Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị thường trực cấp cứu của một số bệnh viện. Theo đánh giá, các bệnh viện đã chủ động lên các phương án đối phó tình hình dịch bệnh trong dịp Tết, nhất là dịch tiêu chảy cấp, dịch cúm, dịch chân tay miệng, sốt xuất huyết...

Nhằm tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã yêu cầu Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành có kế hoạch đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo Cục trưởng Lượng Ngọc Khuê, các đơn vị sẽ trực theo 4 cấp bao gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng.

Các bệnh viện chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra; tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Bên cạnh tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách, các đơn vị đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã; thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

Cùng với đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc trong dịp Tết Đinh Dậu và phòng ngừa dịch bệnh mùa Đông - Xuân, nhất là không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người dân khám chữa bệnh.

Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các điểm trực bán thuốc 24/24 và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Cũng theo Cục trưởng Lương Ngọc Khuê, trong những ngày Tết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất việc thường trực cấp cứu của một số bệnh viện. Đặc biệt, trong các ngày đầu năm mới, lãnh đạo Bộ Y tế sẽ chúc Tết cán bộ nhân viên và bệnh nhân tại một số bệnh viện cùng bệnh nhân nằm viện.

Bộ Y tế yêu cầu tất cả các đơn vị y tế đều có cán bộ trực Tết 24/24 giờ và công khai số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện và của Bộ Y tế. Nếu người dân phát hiện cán bộ y tế bỏ trực, hoặc gây phiền hà cho người bệnh, hãy gọi đến đường dây nóng 1900.9095, Bộ Y tế sẽ vào cuộc kịp thời.

Mang Tết ấm áp đến với bệnh nhân


Tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày nghỉ Tết sẽ có hơn 350 nhân viên y tế trực cấp cứu và khám, chữa bệnh. Ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện khẳng định, trong những ngày nghỉ Tết, Bệnh viện vẫn tổ chức khám chữa bệnh như ngày thường.

Hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai đã tăng thêm 4 điểm khám, đồng thời dự trù thuốc, vật tư y tế tiêu hao… bảo đảm phục vụ bệnh nhân, không để bệnh nhân phải mua bên ngoài. Bệnh viện đã lên kế hoạch trong trường hợp phải cấp cứu hàng loạt khi có thảm họa sẽ có 3 đội lưu động sẵn sàng lên đường. 100% lãnh đạo Bệnh viện sẽ trực Tết để động viên cán bộ công nhân viên cũng như kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh.

Dự kiến sẽ có khoảng 600 người bệnh và nhân viên y tế ăn Tết tại Bệnh viện nên Bệnh viện đã có kế hoạch tổ chức cho những người bệnh ăn Tết tại Bệnh viện chu đáo như ở gia đình. Trong 3 ngày Tết, bệnh nhân sẽ được tặng các suất ăn miễn phí (25.000 đồng/người), chưa kể các bệnh nhân đón Giao thừa tại Bệnh viện sẽ được Bệnh viện tặng quà.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải cho biết, ngoài việc bố trí nhân lực trực cấp cứu dịp Tết, Bệnh viện còn yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện, trưởng, phó các khoa phòng, điều dưỡng trưởng không được tắt điện thoại di động trong những ngày nghỉ Tết.

Những người bệnh ở lại Bệnh viện sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo, bảo đảm cho họ chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ, mang hương vị Tết. Ngoài việc chăm sóc người bệnh, Bệnh viện sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, góp thêm một hơi ấm để mang lại cho người bệnh một cái Tết ấm lòng hơn.

Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Trần Bình Giang, vào những ngày Tết, Bệnh viện luôn trở thành “điểm nóng”, bởi những ngày này là thời điểm gia tăng các vụ tai nạn giao thông. Chỉ trong những ngày giáp Tết, bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện đã tăng khoảng 20-25%. Những ngày nghỉ Tết, lượng bệnh nhân cấp cứu còn tăng cao hơn.

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ có khoảng 500 bệnh nhân ở lại ăn Tết tại Bệnh viện. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, khoảng 400 cán bộ nhân viên, trong đó có khoảng 30 bác sĩ trực tại viện và 5 phòng phẫu thuật luôn sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào. Bệnh viện tổ chức kíp trực ngoại viện với xe cấp cứu, trang thiết bị, vật tư, sẵn sàng chi viện cấp cứu cho các bệnh viện khác.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã lên kế hoạch triển khai trực 4 cấp, với một tua trực khoảng 180 cán bộ y tế và các bộ phận liên quan. Bên cạnh đó, một đội cấp cứu ngoại viện với xe cấp cứu, cơ số thuốc và nhân sự đã được chuẩn bị sẵn để kịp thời cấp cứu bệnh nhân nặng ngoại viện khi cần.

Trong những ngày tết, Bệnh viện vẫn duy trì các bàn khám cấp cứu 24/24h. Với những bệnh nhân lưu tại Bệnh viện trong dịp tết, Bệnh viện đã lên kế hoạch cùng các nhà hảo tâm tặng quà và suất ăn miễn phí…

TTXVN/Tin Tức
Hà Nội kiểm soát bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Hà Nội kiểm soát bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trước thực trạng nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã lạm dụng các thủ thuật, chi vượt trần trong khám chữa bệnh, dẫn đến nguy cơ bội chi quỹ bảo hiểm y tế, TP Hà Nội đặt ra mục tiêu năm 2017 là tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp giám sát chi trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN