Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đón chuyến tàu đầu tiên

Ngày 3/5, Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã tiếp nhận chuyến tàu đầu tiên cập cảng để bốc dỡ hàng hóa trong tình trạng mới chỉ hoàn thành 200m cầu tàu và chưa có hệ thống giao thông đường bộ kết nối.

Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đón chuyến tàu đầu tiên.


Chuyến tàu đầu tiên cập cảng Sài Gòn – Hiệp Phước là tàu Maritime 36 tải trọng 5.000 tấn, vận chuyển hàng hóa tổng hợp của Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang - KIGIMEX. Do chưa có đường vào cảng nên việc vận chuyển hàng hóa phải sử dụng sà lan đi đường thủy để đến cảng rồi sau đó bốc lên tàu lớn.

Việc tổ chức đón chuyến tàu đầu tiên là nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư Cảng Sài Gòn- Hiệp Phước. Đứng trước tình hình dự án còn dang dở, phải tạm ngưng thi công và chưa có đường kết nối vào cảng, ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, cho biết: Phải tận dụng tối đa cơ sở vật chất, lấy ngắn nuôi dài bằng cách đưa vào khai thác tạm 200m cầu tàu mới hoàn thành. Trong năm 2012, Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã khai thác bước đầu mặt hàng gạo với sản lượng 240.000 tấn, doanh thu trên 6 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cảng Sài Gòn – Hiệp Phước phục vụ di dời cảng Nhà Rồng – Khánh Hội có tổng mức đầu tư ban đầu trên 2.735 tỷ đồng do Công ty CP Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng trên diện tích 39ha với 800m cầu tàu, 2 bến phao, hệ thống kho, bãi container, bãi hàng tổng hợp, công suất thiết kế 8,7 triệu tấn/năm. Dự án được khởi công từ tháng 5/2009, đến nay mới chỉ hoàn thành 38% khối lượng và đã tạm ngưng thi công toàn bộ hạng mục. Các hạng mục hoàn thành bao gồm 200m cầu tàu, 2 bến phao, 3 cẩu vạn năng, 6 gàu ngoạm, 3 phễu.


Tin, ảnh: Hoàng Tuấn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN