Cạn vắcxin dự phòng dịch tai xanh

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng chiều qua (29/5), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, Bộ NN&PTNT đã cấp cho các địa phương 175.000 liều vắcxin tai xanh để tiêm phòng bao vây ổ dịch. Tuy nhiên hiện nay lượng vắcxin dự phòng đã cạn kiệt. Trong khi đó, dịch tai xanh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trung bình mỗi tuần có thêm một tỉnh mới có dịch.


Hiện nay, dịch tai xanh đã xuất hiện tại 5 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hòa Bình, Điện Biên và Lai Châu làm hơn 23.800 con lợn mắc bệnh. Trong đó, tam giác ổ dịch Bắc Ninh - Quảng Ninh - Hòa Bình đang bao vây toàn bộ khu vực đồng bằng sông Hồng. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định, dịch tai xanh vẫn đang có chiều hướng lây lan, nhất là các địa phương ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. Đây là nguy cơ tiềm ẩn đối với ngành chăn nuôi.


MM

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN