Thành phố Hồ Chí Minh

Cần thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo hình thức bắt buộc

Ngày 10/3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế”.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là rất cần thiết, phù hợp với tình hình chung và cần quy định là hình thức bắt buộc.

Từ năm 2010 đến nay, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, từ 60% tăng lên khoảng 70% dân số. Hiện vẫn còn khoảng 30% người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, đây là con số khá cao. Lý giải về tình trạng trên, ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là do người dân có thu nhập thấp, không có tiền để mua bảo hiểm y tế.

Do đó, Nhà nước cần tăng cường thêm ngân sách để hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế. Việc quy định bảo hiểm y tế mang tính bắt buộc là để đề cao tính pháp lý nhằm gắn trách nhiệm của mọi người dân tham gia, đồng thời thể hiện tính ưu việt và tốt đẹp của chính sách bảo hiểm y tế, với diện bao phủ rộng, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Takeshi Kasai, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng: Mọi quốc gia luôn mong muốn và hướng tới thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt nhất. Việc bao phủ y tế toàn dân thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến người dân và tạo sự công bằng trong xã hội. Để thực hiện được mục tiêu trên, hình thức bảo hiểm y tế đóng vai trò rất quan trọng.

Còn theo Tổng Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Shin Young Soo, bảo hiểm y tế là chìa khóa dẫn đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, không có quốc gia nào trên thế giới đạt được bao phủ sức khỏe toàn dân thông qua bảo hiểm y tế tự nguyện. Do đó, để đạt được mục tiêu lâu dài, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân thì bảo hiểm y tế cần thực hiện dưới hình thức tham gia bắt buộc. Điều đó sẽ củng cố sự chia sẻ xã hội - người giàu hỗ trợ người nghèo, người khỏe hỗ trợ người bị bệnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm quốc tế tại hội thảo nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), để trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới.


Vũ Tiến Lực

Cần sớm bỏ quy định trái tuyến trong bảo hiểm y tế
Cần sớm bỏ quy định trái tuyến trong bảo hiểm y tế

Đó là nội dung tại phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xung quanh một số nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN