Cần ngăn chặn triệt để nạn khai thác trái phép đá màu

Hiện nay, tình trạng đào tìm đá màu trái phép ở tiểu khu 300, xã vùng sâu Cư Klông, huyện Krông Năng - Đắk Lắk vẫn chưa có dấu hiệu giảm, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, không những hủy hoại tài nguyên môi trường mà còn làm tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp.

Các đơn vị chức năng ở huyện Krông Năng cho biết, từ những thông tin thất thiệt cho rằng, tại tiểu khu 300 ở xã vùng sâu Cư Klông (huyện Krông Năng) có đá màu, từ tháng 9/2013 đến nay, hàng trăm người ở cả 3 miền đổ xô về đây phá rừng, khoét núi tìm đá màu. Thậm chí, có lúc tại hiện trường, số người tràn vào đây lên đến trên 500 người.

Đây là khu rừng núi cách xa trung tâm huyện trên 30 km, lối vào chỉ đi bộ. Khu vực đã bị khai thác tàn phá rộng trên 5 km vuông, với 10 bãi khai thác bằng các hình thức thủ công để đào khoét núi, đánh bật gốc cây rừng tìm đá quý.

Nhiều khu vực khai thác khoét sâu xuống núi từ 3 đến 4 mét làm tan hoang cả một cánh rừng nguyên sinh. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, các đối tượng đã đào khoét, làm biến dạng dòng suối khu vực Cây Đa, nơi cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất cho nhiều hộ đồng bào các dân tộc ở cuối nguồn trên địa bàn.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an huyện Krông Năng ngoài việc tuyên truyền, vận động đồng bào không được vào khu vực tàn phá môi sinh môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, còn lập chốt ngăn chặn và triển khai 120 lượt truy quét, đưa trên 600 đối tượng ra khỏi địa bàn. Công an huyện cũng phá bỏ hàng trăm lán trại, thu giữ nhiều phương tiện như cuốc, xẻng, sàng…

Tuy nhiên, hiện nay, mỗi ngày vẫn còn 10 đến 20 đối tượng lén lút vào khu vực tiểu khu 300 để khai thác. Huyện Krông Năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng như Công an, Kiểm lâm, chính quyền địa phương… nhằm tuyên truyền, vận động, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác đá màu trái phép trên địa bàn.


Quang Huy
Kon Tum cần khai thác hiệu quả đất rừng
Kon Tum cần khai thác hiệu quả đất rừng

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Kon Tum cần hết sức quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai để trồng và phát triển rừng nhằm nâng cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN