Cần đẩy nhanh thi công cầu Gián Khẩu

Cầu Gián Khẩu nằm trên quốc lộ 1A (đoạn qua Ninh Bình) đang được tu sửa. Hiện đã cấm tất cả các loại xe ô tô đi qua cầu để gia cố mặt cầu, sau đó sẽ trải thảm giúp cho các phương tiện giao thông qua cầu dễ dàng hơn, tránh ách tắc liên tục, kéo dài như thời gian qua.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Gián Khẩu


Theo kế hoạch, mặt cầu được sửa chữa trong vòng 15 ngày. Như vậy, từ nay đến hết tháng 7 ước tính có khoảng 50.000 lượt xe/ngày đêm phải chạy đường tránh để qua Ninh Bình. Các xe phải mất thêm chặng đường 30 km để đi vòng qua tỉnh Nam Định.

Để đảm bảo giao thông và an ninh trật tự, mỗi ngày cơ quan chức năng trong tỉnh bố trí thêm khoảng vài chục chiến sĩ cảnh sát và nhiều cán bộ thanh tra giao thông phối hợp canh gác và hướng dẫn cho xe qua lại.

Nhiều người dân, cũng như giới lái xe cho rằng, đơn vị thi công cầu Gián Khẩu cần tăng cường lực lượng công nhân nhiều hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Một số người dân cho biết: Kể từ ngày giảm tải, cấm các phương tiện cỡ lớn qua lại đến nay đã hơn một tháng, nhưng tiến độ thi công cầu vẫn ì ạch, bởi hàng ngày có rất ít công nhân tham gia thi công.

Trước tình hình trên, tỉnh Ninh Bình cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công công trình này.

Vũ Văn Đạt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN