Cần chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới

Ngày 13/6, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 03 gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải chủ động thực hiện các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới.  

Theo đó, các Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện việc theo dõi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.   

Vị trí tâm Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương


Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (13/6), vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.  Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc 117,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.    

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc 117,6 Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.   



Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.    Trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.  


Thanh Tuấn
Áp thấp nhiệt đới đang hướng về quần đảo Hoàng Sa
Áp thấp nhiệt đới đang hướng về quần đảo Hoàng Sa

Vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông cấp 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN