Cán bộ tín dụng chính sách giao lưu nâng cao nghiệp vụ

Ngày 26/8, Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực X đã được khai mạc tại thành phố Cần Thơ với sự tham gia của 7 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang.

Phần thi tài năng văn nghệ của đoàn Trà Vinh.

Trong 2 ngày diễn ra hội thi, các đội sẽ trải qua hai phần thi là tài năng văn nghệ và phần thi nghiệp vụ giỏi. Từ các tiết mục dự thi, Ban giám khảo sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để tham gia công diễn tại lễ tổng kết vào sáng 27/8. Ở phần thi tài năng văn nghệ, thí sinh các đội đã trình diễn nhiều tiết mục ca múa, kịch nói, vọng cổ hấp dẫn được đầu tư dàn dựng công phu, nghiêm túc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, từ khi được triển khai đến nay, tín dụng chính sách luôn được đánh giá là công cụ chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ nguồn tín dụng này đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo.

Hội thi lần này là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn sâu rộng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng chính sách xã hội; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, tạo sân chơi bổ ích, cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các tỉnh thành, đơn vị.

Phần thi tài năng văn nghệ của đoàn Bến Tre.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với sự hỗ trợ của Trung ương cùng Ngân hàng Chính sách xã hội, Cần Thơ đã được đầu tư hơn 1.950 tỷ đồng.

Hiện nay, nguồn tín dụng này đã được cho vay tới hơn 93.000 đối tượng chính sách để phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn khoảng 3,75%. Ông Tâm đánh giá hoạt động của ngân hàng chính sách nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung đã giúp các địa phương trong đó có thành phố Cần Thơ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, sự tham gia tích cực của ngân hàng cùng các tổ chức chính trị - xã hội thông qua ủy thác đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho sinh viên học sinh được vay vốn học tập cùng nhiều công trình nước sạch, cải thiện môi trường trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thanh Liêm
Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành 71% kế hoạch tăng trưởng
Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành 71% kế hoạch tăng trưởng

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết, đến ngày 30/6/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của toàn hệ thống đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN