Cẩm Giàng - xã nông thôn mới thứ hai ở Bắc Kạn

Ngày 12/3, UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ công bố xã Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ hai của Bắc Kạn được công nhận là xã nông thôn mới.

Nhà máy luyện gang Cẩm Giàng đóng tại địa bàn xã Cẩm Giàng. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Cẩm Giàng là một trong 3 xã được tỉnh lựa chọn để đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Xã nằm cách trung tâm huyện Bạch Thông 9 km, có tổng diện tích 949,06 ha; xã có 559 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Dao.

Đặc biệt, trên địa bàn xã có di tích lịch sử cấp quốc gia Nà Tu, nơi từng diễn ra sự kiện đón Bác Hồ về thăm vào năm 1951 và tặng 4 câu thơ “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Năm 2000 xã Cẩm Giàng cũng đã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trao thưởng cho các cá nhân xã Cẩm Giàng đạt thành tích xuất sắc trong phòng trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Qua gần 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Cẩm Giàng đã huy động được nguồn lực trên 43 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình, hỗ trợ sản xuất, tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất...

Nhờ đó, hiện nay Cẩm Giàng đã có nhiều đổi thay về cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển, thu nhập của người dân cũng được nâng lên, trật tự xã hội đảm bảo. Thu nhập bình quân đầu người từ 8 triệu đồng/người vào năm 2011 đến nay đã đạt 22,3 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 515 kg/người/năm.

Xã đã hình thành vùng sản xuất rau tập trung ở thôn Nà Tu và Nà Cù. Một số hộ còn mạnh dạn chuyển đổi rau màu trên đất lúa đạt mức thu 200 triệu đồng/ha. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Trao Bằng công nhận xã đạt danh hiệu nông thôn mới cho xã Cẩm Giàng. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TXVN

100% trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn được đến trường, 100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, điện lưới quốc gia; an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí xây dựng các công trình phục vụ các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt văn hóa là một trong những tiêu chí khó thực hiện ở Cẩm Giàng. Tuy vậy với sự quyết tâm cao, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng phát huy vai trò, trách nhiệm chung sức thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động thêm sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, đến tháng 12/2016 toàn bộ 11 thôn trên địa bàn xã đều xây dựng được nhà họp thôn với diện tích sử dụng từ 100 m2 trở lên.

Ba trường học trên địa bàn xã gồm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Cẩm Giàng đều được xây dựng khang trang và đã được công nhận đạt chuẩn. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa. Trên địa bàn xã không còn nhà ở dột nát, tỷ lệ hộ nghèo của xã ở dưới mức 10%...

Tại lễ công bố xã Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Giàng đã đưa xã cán đích nông thôn mới; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới Cẩm Giàng cần duy trì và tiếp tục nâng cao kết quả đã đạt được.

Xã cần tập trung ưu tiên các nguồn lực cho hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc...

Đức Hiếu (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không tạo ra một khuôn mẫu nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không tạo ra một khuôn mẫu nông thôn mới

Chiều 9/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan, lấy ý kiến hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN