Cam Canh, bưởi Diễn đã sẵn sàng phục vụ Tết

Những ngày này, tại các vùng chuyên trồng cam Canh, bưởi Diễn thuộc ngoại thành Hà Nội, không khí thu hoạch quả và tỉa dáng, hoàn thiện thế cho những cây cam, bưởi cảnh đã rất sôi động. Các chủ vườn tất bật đón khách đến xem, đặt hàng ngay tại vườn và bắt đầu thu hoạch những quả chín để bán ra thị trường.

Cam Canh, bưởi Diễn đã sẵn sàng đón Tết. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN


Ông Lê Đức Giáp ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, một nông dân nổi tiếng trồng cam Canh lấy quả và ghép, tạo dáng cho những cây cam, phật thủ cảnh cho biết: Thời tiết hồi giữa năm (khi quả đang trong giai đoạn sinh trưởng) không thuận, nhưng nhờ có kinh nghiệm chăm sóc và điều chỉnh chế độ tưới nước, bổ sung chất dinh dưỡng cho cây phù hợp nên năm nay, vườn cam Canh của gia đình bác vẫn được mùa. Dịp Tết Nguyên đán này, dự kiến vườn quả của gia đình bác sẽ cho thu hơn 10 tấn quả cam Canh và hơn 200 gốc cam, phật thủ cảnh. Tuy mới chỉ bắt đầu thu hoạch, song một số thương lái đã đến đặt hàng, thu mua với giá ngay tại vườn là 45.000 đồng/kg quả.

Còn tại nhiều vùng trồng bưởi Diễn như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Phương Đình của huyện Đan Phượng, Đắc Sở, Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức hoặc Phú Diễn, Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, các vườn bưởi Diễn cũng đều đã cho thu hoạch, chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Theo Phòng Kinh tế huyện Đan Phượng, năm nay hơn 300 ha bưởi Diễn của huyện cho sản lượng và chất lượng quả đồng đều hơn năm ngoái. Bưởi Diễn có đặc thù là quả có thể để được 3-4 tháng kể từ khi hái và để bưởi không bị "he" khi ăn, từ khi thu hoạch đến khi mang ra dùng, nên để ít ngày cho quả có điều kiện "tích" thêm ngọt. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các vườn bưởi ở Đan Phượng đang thu hoạch rất khẩn trương, để kịp bán trong dịp Tết cổ truyền.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, cam Canh, bưởi Diễn từ lâu đã là một loại quả được xếp vào hạng đặc sản hoa trái của đất Hà thành. Với trên 3.500 ha được trồng ở nhiều huyện thuộc khu vực ngoại thành như Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng... bưởi Diễn và cam Canh đang là những loại cây ăn quả chủ lực, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho người nông dân Thủ đô.

Mùa cam và bưởi năm nay, trên địa bàn Thủ đô vẫn xảy ra tình trạng một số vườn bị thất thu, sản lượng quả thấp, song đây chỉ là tình trạng mất mùa riêng. Nhìn chung, các vùng bưởi Diễn, cam Canh lớn ở ngoại thành vẫn được mùa, sản lượng quả đạt được tương đối khá. Tuy nhiên, giá bán lẻ bưởi Diễn và cam Canh trên thị trường Thủ đô năm nay vào thời điểm áp Tết nhiều khả năng cao hơn so với năm trước khoảng 10% do chi sản xuất tăng, nhưng sẽ không khan hiếm hàng.

Thanh Trà

Người trồng đào phấp phỏng ngóng thời tiết
Người trồng đào phấp phỏng ngóng thời tiết

Tại các vùng trồng quất cảnh, người trồng đã chắc chắn về một vụ quất bội thu, còn các vùng trồng hoa đào như Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La... người trồng vẫn đang phấp phỏng ngóng thời tiết để "hãm" hoặc "thúc" cho đào nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN