Các vùng trên cả nước đều có mưa và dông

Các vùng trên cả nước đều có mưa và dông, riêng khu vực Bắc bộ thời tiết vẫn rét.


Thủ đô Hà Nội trời lạnh, có mưa. Ảnh: Hà Linh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng, Thủy văn Trung ương, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất phía Bắc từ 22 đến 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Khu vực Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đề phòng nguy cơ lũ quét
Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đề phòng nguy cơ lũ quét

Dự báo ngày 28 và 29/11, tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN