Các gói thầu xây dựng nhà máy nước Nhơn Trạch đều dở dang

Mặc dù khởi công xây dựng đã hơn 3 năm và đã quá thời gian dự định hoàn thành hơn 1 năm, song công trình xây dựng Nhà máy nước Nhơn Trạch (Đồng Nai), công suất 100.000 m3/ngày vẫn dang dở khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất cho nhân dân và các khu công nghiệp dọc tuyến QL 51 thuộc 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch trở nên gay gắt, nhất là đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô năm nay.

Tại trung tâm nhà máy đặt ở phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa trên diện tích 18 ha có 249 hộ dân phải giải tỏa trắng, song do cơ sở hạ tầng của khu tái định cư chưa hoàn chỉnh nên các hộ dân vẫn chưa đến nhận đất để làm nhà ở, vì vậy nhiều hạng mục chính của nhà máy vẫn chưa thể triển khai. Còn trên hệ thống truyền tải nước thô và nước sạch từ xã Thuận Tân của huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn Trạch dài 44,5 km có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng hiện vẫn còn hơn 10 km chưa thi công được do vướng khâu đền bù giải tỏa. Theo chủ đầu tư là Công ty xây dựng và cấp nước Đồng Nai, hiện tất cả các gói thầu đều dở dang.

Sự chậm trễ trong việc triển khai công trình buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát và số tiền chênh lệch lên tới nhiều chục tỷ đồng, đấy là chưa kể tiền đền bù giải tỏa cũng tăng lên hàng trăm tỷ đồng.

Minh Hưng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN