Các đội viên sẽ được sắp xếp công việc

Trước vấn đề dư luận đặt ra, hiện chỉ có 153 đội viên được bầu vào cấp ủy, vậy còn đến hơn 2/3 số Phó chủ tịch xã sẽ đi về đâu khi kết thúc dự án? Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ), Giám đốc Ban quản lý Dự án 600 Phó chủ tịch xã đã lý giải.

Đã có quy định cụ thể khi hết dự án

Ông Vũ Đăng Minh khẳng định: “Có dư luận cho rằng, vừa rồi chỉ có 152 em (hiện là 153 em - PV, ngày 5/10) được vào cấp ủy, vậy khoảng 2/3 số còn lại không được vào cấp ủy thì đi đâu về đâu. Tôi xin khẳng định rằng một số báo chí thông tin như vậy có thể chưa đầy đủ”.

Ông Vũ Đăng Minh.

Ông Minh lý giải, hầu hết các đội viên dự án khi về nhận nhiệm vụ tại các địa phương mới tốt nghiệp ra trường nên chưa được kết nạp Đảng (chỉ có 103 em là đảng viên). Một số em đã là đảng viên nhưng lại đang trong thời gian là đảng viên dự bị. Mặt khác, theo các nghị định của Đảng và Nhà nước hiện nay thì Phó chủ tịch UBND xã không nhất thiết phải cơ cấu vào cấp ủy Đảng của xã, và không nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân. Chính vì vậy khi về xã được bổ nhiệm vào chức vụ Phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016 thì các địa phương đều không có bố trí các em tham gia vào cấp ủy; mà phải đến nhiệm kỳ tiếp theo các em mới được tham gia cấp ủy lần đầu. Hiện đã có 153 em (PV, ngày 5/10) được đưa vào danh sách bầu và được trúng cử vào Ban chấp hành Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

“Ngoài ra, thực tế, có những xã do số lượng đảng viên ít nên theo điều lệ đảng số lượng ủy viên ban chấp hành rất hạn chế, chính vì vậy nên có những xã người ta không cơ cấu chức danh Phó chủ tịch là tham gia cấp ủy. Số còn lại thì chưa được tham gia cấp ủy chứ không phải là không”, ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, hiện có 448 đội viên (trên tổng số 580 đội viên) đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý khác nhau. Trong đó, có 190 em tiếp tục được giữ lại làm Phó chủ tịch của xã đó (chiếm 33%) nhiệm kỳ 2016 - 2021, tức là lúc đó các em là công chức xã, là công dân của địa phương, chứ không còn là đội viên dự án nữa. Có 258 em (chiếm 44,9%) được quy hoạch vào những chức danh lãnh đạo cao hơn như Trưởng phòng, Phó phòng, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã... Thủ tướng Chính phủ đã cho phép những đội viên nếu 3 năm liền có thành tích đặc biệt xuất sắc thì có thể xem xét bố trí vị trí công tác. Như vậy, về cơ bản các địa phương đã thực hiện tốt công tác quy hoạch và bước đầu bố trí được một số đội viên vào vị trí lãnh đạo. Số đội viên còn lại sẽ xem xét và xét tuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên. Việc này đã quy định rất cụ thể theo Quyết định 170 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 08 của Chính phủ quy định rất rõ là trong và sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm gì. Bộ Nội vụ cũng đã có Văn bản hướng dẫn số 2875 quy định rất cụ thể về công tác quy hoạch, lộ trình quy hoạch bố trí sử dụng.

Gái có công, chồng chẳng phụ

Tuy nhiên, cũng theo ông Minh, việc có tiếp tục ở lại địa phương công tác hay không phụ thuộc rất nhiều vào các đội viên. “Gái có công thì chồng chẳng phụ. Chúng tôi luôn nói với các bạn đội viên là phải làm việc hết mình, làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình trên cương vị là Phó chủ tịch UBND xã, ông Minh nói.

Các đội viên phải tham mưu, đề xuất, làm những chương trình, đề án giúp bà con phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm sao để đi dân mến, ở dân thương. “Khi được người dân ghi nhận thì chắc chắn khi ra bầu bà con sẽ bầu ngay. Còn nếu cứ ngồi trên ủy ban đút chân vào gầm bàn thì tôi nghĩ bạn đó không xứng đáng với Dự án 600”, ông Minh khẳng định.

Về phía Ban quản lý dự án, Ban quản lý cũng thường xuyên có giao ban, hội ý, tập huấn để nâng cao kiến thức cho các đội viên, nhất là trong công tác chỉ đạo điều hành; cung cấp cho các đội viên kỹ năng trong phương pháp lãnh đạo, điều hành, quản lý công việc, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn; cung cấp kiến thức về khoa học kỹ thuật, thiên văn và địa lý cho các đội viên.
Xuân Phong - Việt Hoàng
Để trí thức trẻ được cống hiến hết mình
Để trí thức trẻ được cống hiến hết mình

Dự án đưa trí thức trẻ về làm Phó chủ tịch xã ở 64 huyện nghèo trong cả nước theo Quyết định số 08/2011/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ được coi là bước đột phá nhằm bổ sung nguồn cán bộ đang thiếu ở các xã thuộc huyện nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN