Các điểm trông xe tự phát đua nhau 'chém giá'

Như thông lệ hàng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, các di tích lịch sử - văn hóa, chùa chiền trên địa bàn Hà Nội thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí và lễ Phật cầu may khiến nhu cầu gửi xe tại các khu vực này tăng đột biến. Năm nay, các điểm trông giữ xe được cấp phép xung quanh các khu vực này trở nên quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến tình trạng bùng phát các điểm trông giữ xe tự phát, thu quá giá quy định.

Nhiều điểm trông giữ xe tự phát thu quá giá quy định. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Tại di tích đình Bia Bà (đình La Khê) ở làng La Khê, -phường La Khê, quận Hà Đông, xung quanh khu vực cổng đình, các điểm trông giữ xe mọc lên như nấm sau mưa, nhà nhà mở cửa trông giữ xe, hầu như điểm nào cũng kín đặc xe gửi từ sáng đến chiều tối trong những ngày trước và trong Tết. Giá trông giữ ở đây là 10.000 đồng/xe máy, cao gấp 3 lần mức giá quy định.

Khu vực chùa Phúc Khánh cũng là một địa điểm tập trung đông người đi lễ đầu năm. Cả một đoạn hè đường phố Tây Sơn, gần khu vực Ngã Tư Sở biến thành điểm trông giữ xe máy. Vào những ngày cao điểm không lúc nào vắng khách, hết lượt xe này ra là có ngay lượt xe khác vào, từ sáng đến tối. Một người trông giữ xe tại đây cho biết, ngày thường giá trông giữ ở đây chỉ 5.000 đồng/xe máy nhưng dịp Tết lên 10.000 đồng/xe.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường thu hút rất đông người dân đến tham quan và xin chữ đầu năm, song xung quanh khu vực này lại thiếu điểm đỗ xe. Tình trạng ô tô, taxi đỗ tùy tiện dưới lòng đường, vỉa hè xảy ra thường xuyên. Một số gia đình xung quanh đã tận dụng không gian trước nhà làm điểm trông giữ xe khiến việc đi lại của người dân qua phố Văn Miếu gặp khó khăn.

Dạo qua các điểm trông giữ xe tự phát xung quanh khu vực một số chùa nằm trên các trục đường giao thông cho thấy, tình trạng người dân tận dụng vỉa hè, thậm chí lòng đường phía trước nhà để trông giữ xe không chỉ gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Trên thực tế, khu vực cổng chùa Phúc Khánh đóng trên địa bàn phường Ngã Tư Sở là một trong những "điểm nóng" về tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Mặc dù, UBND phường đã nhiều lần chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở những trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, do thiếu điểm trông giữ xe hợp pháp nên để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, các điểm trông giữ xe tự phát vẫn tiếp tục mọc lên trong những ngày lễ hội mà không được giải quyết triệt để.


Tuyết Mai
Tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy

Tại phiên họp chiều 4/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN