Các địa phương khắc phục hậu quả bão

Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị... cùng với các cấp hội địa phương đã khẩn trương về các xã, huyện nắm tình hình và tổ chức thăm hỏi, cứu trợ các gia đình có thiệt hại nặng sau bão số 10.

Người dân Quảng Bình khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Võ Thị Dung-TTXVN


Điển hình, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Quảng Bình đã xuất kinh phí trên 50 triệu đồng và tiếp nhận từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 200 thùng hàng thiết yếu, trị giá gần 100 triệu đồng, gồm: chăn, màn, thùng đựng nước, ấm đun nước…; tổ chức phân bổ cứu trợ trực tiếp đến với các hộ có nhà sập, tốc mái, gia đình có người bị thương và tử vong sau bão; mỗi suất quà gồm 1 thùng mì tôm, 1 thùng hàng thiết yếu và tiền mặt (hỗ trợ mỗi gia đình bị tốc mái, nhà sập hoàn toàn và gia đình có người bị thương từ 1 – 2 triệu đồng, gia đình có người tử vong 3 triệu đồng).

Hội còn cử đội ứng phó thảm họa của tỉnh gần 20 người về các địa phương nắm tình hình, đánh giá thiệt hại do bão số 10 gây ra và tìm hiểu nhu cầu mà nhân dân cần giúp đỡ sau bão để từ đó, tiến hành cứu trợ và giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết: Sau 30 năm, những ngày vừa qua, người dân Quảng Bình lại một lần nữa phải hứng chịu cơn bão lớn như thế này. Tỉnh Quảng Bình vốn đã khó khăn nay cơn bão số 10 quét qua và để lại những tổn thất vô cùng nặng nề càng khiến cuộc sống của người dân khó khăn gấp bội. Chính vì vậy, hàng vạn người dân tỉnh Quảng Bình rất cần sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cùng chia sẻ những đau thương, mất mát và thiệt hại mà bão số 10 gây ra để người dân sớm vượt qua khó khăn và nỗi đau này.


Người dân ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đang lợp lại nhà bị tốc mái do bão. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


o


Lực lượng dân quân tự vệ huyện Vĩnh Linh cắt dọn cây đổ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Công nhân điện lực Quảng Trị dựng lại cột điện bị nghiêng đổ trong hệ thống đường dây 35kV Khe Mây đi Vĩnh Linh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tấm lợp cho gia đình có nhà bị tốc mái tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho các gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Thăm hỏi một hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Võ Thị Dung
Thiệt hại sau bão số 10 ước tính hơn 4.900 tỷ đồng
Thiệt hại sau bão số 10 ước tính hơn 4.900 tỷ đồng

Bão số 10 đã làm 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 159 người bị thương, 365 nhà bị sập, tốc mái 161.086 nhà và ngập 3.581 ngôi nhà. Diện tích lúa bị úng, ngập, đổ là 238 ha; 8.289 ha ngô, sắn, hoa màu bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra là 4.915 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN