Các cơ quan, ban, ngành Trung ương quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ phía Bắc

Chiều 8/8, tại Hà Nội, nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương tổ chức phát động quyên góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng cán bộ, nhân viên trong lễ quyên góp. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chiều 8/8, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ số tiền 400 triệu đồng nhằm hỗ trợ đồng bào ở các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ.  

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trước sự mất mát, thiệt hại lớn của đồng bào một số tỉnh miền núi phía Bắc do lũ ống và sạt lở đất trong những ngày qua, với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đã quyên góp một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc để sẻ chia cùng đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Mai Tiến Dũng mong muốn thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quỹ Cứu trợ Trung ương, số tiền này sẽ được phân bổ nhanh chóng, kịp thời đến với đồng bào vùng lũ.

Trong ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Thông tin và Truyền thông (450 triệu đồng), Bộ Khoa học và Công nghệ (300 triệu đồng), Bộ Tài chính (300 triệu đồng).

Trân trọng những tấm lòng hướng về bà con vùng lũ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quỹ cứu trợ Trung ương sẽ phát huy vai trò trong việc phân bổ quỹ tới tận tay những người bị nạn. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần tới đồng bào vùng bị mưa lũ để người dân nhanh chóng khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định: Những đóng góp, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân là hết sức trân trọng. Nghĩa cử cao đẹp của nhân dân cả nước sẽ giúp đồng bào các tỉnh gặp thiên tai vượt qua được nỗi mất mát, đau thương để sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường cơm xẻ áo”, trong những ngày qua, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã nỗ lực vào cuộc giúp đỡ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn. Đặc biệt, Ban Cứu trợ Trung ương đã chuyển số tiền 600 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ hai tỉnh Yên Bái, Sơn La.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến chiều nay, Ban Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận số tiền hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

*Phát huy truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là nhân dân huyện Mường La (tỉnh Sơn La) và huyện Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham dự và quyên góp ủng hộ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện Đảng ủy, công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Ban Dân vận Trung ương; cán bộ, viên chức, người lao động của Ban. Cuộc sống của đồng bào các tỉnh Sơn La, Yên Bái... đang gặp nhiều khó khăn do phải hứng chịu sự đau thương, tổn thất to lớn về người và của. Cùng với các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đồng bào, chiến sĩ cả nước, Ban Dân vận Trung ương mong muốn chung tay sẻ chia những mất mát, thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần; giúp đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Ban Dân vận Trung ương kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động của Ban ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần tương trợ cho đồng bào vùng lũ phía Bắc.

*Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban. Ban Kinh tế Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban nêu cao tinh thần sẻ chia, nghĩa tình; hỗ trợ mỗi người một ngày lương nhằm để ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc; san sẻ, giảm bớt khó khăn cho những người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

*Trước những thiệt hại, mất mát lớn do thiên tai gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, để kịp thời động viên, giúp đỡ vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng bị thiên tai, mưa lũ nhanh chóng khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống; chiều 8/8, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trước những tổn thất đồng bào các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu... đang phải hứng chịu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chia sẻ nỗi đau, sẵn sàng đồng hành cùng người dân để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các Đảng ủy trực thuộc phát động đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ quyên góp ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương để hỗ trợ trực tiếp đến người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc.

*Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở tại tỉnh Sơn La và Yên Bái; kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương ủng hộ mỗi người một ngày lương để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Sơn La, Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ. Tính đến chiều 8/8, đã có 31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đăng ký ủng hộ, chia sẻ với đồng bào vùng bị thiên tai với số tiền trên 11,5 tỷ đồng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 9/8/2017, hai Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng sẽ đến trực tiếp thăm hỏi, động viên nhân dân một số địa phương tại tỉnh Sơn La, tỉnh Yên Bái. Đồng thời, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục vận động các doanh nghiệp, ngân hàng trong Đảng ủy Khối có sự hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp đồng bào các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Những ngày đầu tháng 8/2017, mưa lớn cục bộ đã gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây nhiều thiệt hại về người và của. Nhiều ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi; nhiều trường học, trạm xá, các công trình công cộng hư hại nặng nề; hàng ngàn hécta lúa và hoa màu bị mất trắng...

TTXVN/Báo Tin Tức
Văn phòng Trung ương Đảng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc
Văn phòng Trung ương Đảng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chiều 8/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN