Cá voi dạt vào bờ biển Quảng Bình đã chết

Sáng 25/12, ngư dân xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, con cá voi còn lại trong số hai con trôi dạt vào bờ biển đã chết.

 

Theo ông Hồ Đăng Bảy - người phát hiện hai con cá voi trôi dạt vào bờ biển của xã Đức Trạch: Sau khi phát hiện, ông và các ngư dân xã này đã tìm cách giải cứu và đưa cá ra xa bờ để bơi đi, nhưng sau khoảng 15 lần giải cứu, cá đều bơi ngược trở lại nên buộc lòng mọi người phải đưa cá lên bờ chăm sóc bằng cách tưới nước biển thường xuyên lên mình cá và đưa cá vào hồ nuôi nhân tạo với hy vọng duy trì sự sống. Mặc dù đã được ngư dân nỗ lực giải cứu và chăm sóc nhưng rạng sáng 25/12, con cá voi này đã chết.

 

Một con cá voi dạt vào xã Đức Trạch. Ảnh: Tuoitre

 

Hiện tại, ngư dân và chính quyền địa phương ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đang làm lễ mai táng cho cá voi theo nghi thức cúng cá ông của địa phương. Cá voi mà người dân làm lễ cúng tế là con cá voi con có tuổi đời rất nhỏ, dài khoảng 1,2m, nặng khoảng 20kg.

 

Chỉ trong vòng 10 ngày qua, ở xã Đức Trạch đã có 3 con cá voi trôi dạt vào bờ. Theo ngư dân địa phương, cứ vào dịp cuối năm, nếu có gió chướng thì ở đây hay có hiện tượng cá voi dạt vào bờ. Đa số cá voi dạt vào bờ ở xã Đức Trạch đều bị thương tích và số nhiều là bị chết. Cũng chính vì vậy, tại xã Đức Trạch, có một khu nghĩa địa đặc biệt với hơn 300 ngôi mộ cá voi mà ngư dân ở đây quen gọi là Dinh Nam Hải thờ cá Ông, cá Bà.

 

 

Võ Thị Dung

Cá voi dạt vào bờ biển Quảng Bình
Cá voi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Ngư dân xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện hai con cá voi (ngư dân gọi là Ông Ngài) trôi dạt vào bờ biển xã Đức Trạch, trong đó một con đã chết và một con đang được ngư dân chăm sóc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN