Ca sĩ Thái Thùy Linh và những hành trình tình nguyện

Mỗi năm nhóm tình nguyện của Thái Thùy Linh quyên góp được 100.000 bộ quần áo cho các em học sinh miền núi và tổ chức hàng chục chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí tặng các bệnh nhi.

Bước ra từ chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004, Thái Thùy Linh trở thành một gương mặt đầy hứa hẹn trong ngành nghệ thuật. Tuy nhiên, cùng với thời gian, khán giả biết đến Thái Thùy Linh nhiều hơn qua những chương trình tình nguyện dành cho các bệnh nhân nghèo, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em học sinh nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa.

Thái Thùy Linh sinh năm 1980, tại Hà Nội, trong một gia đình không khá giả nhưng có truyền thống thiện nguyện, giúp đỡ mọi người. Linh nhớ lại, ngày còn bé, nhà ở ngay mặt phố nên đã không ít lần chứng kiến những vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trước mắt. Mỗi lúc như thế, mẹ Linh thường xuyên là người giúp đỡ, đưa người bị nạn đến bệnh viện. Hình ảnh ấy của mẹ đã ăn sâu vào tâm trí Thái Thùy Linh, để rồi khi lớn lên, việc giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất đã trở thành bản năng trong cô.

Ca sỹ Thái Thùy Linh (phải) giao lưu cùng sinh viên về chủ đề bảo vệ môi trường, tháng 5/2010. Ảnh: Đình Trân - TTXVN

Năm 2001, Thái Thùy Linh lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cho đến bây giờ, khi đã tạo dựng được cho mình một chỗ đứng nhất định, cô ca sĩ cá tính và bản lĩnh này vẫn luôn biết ơn mảnh đất phía Nam, vì nơi ấy đã cho Linh những bài học đầu đời, giúp mình trưởng thành hơn. Đây cũng chính là nơi bắt nguồn công việc làm tình nguyện của Thái Thùy Linh. Ở đó, lần đầu tiên cô gái tuổi đôi mươi được tham gia từ thiện, đi vào vùng sâu, vùng xa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn và ước mơ giúp đỡ mọi người trong cô cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Sau 6 năm sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Thùy Linh trở lại Thủ đô Hà Nội vừa làm nghệ thuật, vừa tiếp tục tham gia hoạt động tình nguyện. Tháng 10 năm 2011, Linh theo chân một đoàn từ thiện lên xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cung đường khó khăn đã khiến đoàn không thể về sớm theo đúng lịch trình mà phải ngủ lại một đêm tại điểm trường của huyện.

Đêm hôm đó là cơ hội để Thái Thùy Linh được tự mình trải nghiệm cuộc sống của các em học sinh dân tộc miền núi. Chứng kiến sự thiếu thốn của các em, trong lòng Linh trào lên niềm thương cảm và khát khao mong muốn giúp các em có được cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ hơn. Ý tưởng về một hoạt động từ thiện chuyên nghiệp cho những hoàn cảnh như vậy nhen nhóm rồi bùng cháy trong tim Thái Thùy Linh. Chương trình “Mặc ấm – vì học sinh nghèo dân tộc miền núi” từ đó được hình thành, đến nay đã hoạt động được 5 năm và ngày càng phát triển.

Dù đứng trên cương vị là một tình nguyện viên hay một người làm nghệ thuật, trong bất kỳ công việc nào Thái Thùy Linh cũng rất quyết liệt. Linh cho rằng quyết liệt chính là bản chất con người, là phương châm hành động của mình. Sự quyết liệt ấy dù khiến Linh gặp phải không ít những khó khăn nhưng đã góp phần làm nên tên tuổi của một Thái Thùy Linh ca sĩ, một Thái Thùy Linh - Phó Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia đầy sôi nổi và nhiệt huyết của ngày hôm nay.

Thái Thùy Linh tự nhận mình là một người không thể cân bằng cuộc sống khi bận rộn giữa việc gia đình, việc tình nguyện và việc làm nghệ thuật. Nhiều người chê Linh còn thẳng tính quá, dễ mất lòng người khác, nhiều tình nguyện viên rời nhóm vì không chịu được áp lực công việc. Động lực giúp Thái Thùy Linh vượt qua trở ngại đó là sự tâm huyết và niềm yêu thương với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.


Thái Thùy Linh chia sẻ, điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy các thầy cô nhộn nhịp đến điểm từ thiện chở quần áo về trường cho học sinh, được tận mắt thấy các em nhỏ vui mừng, xúng xính trong những bộ quần áo tuy không còn mới nhưng ấm áp yêu thương.

Sau 5 năm liên tục sáng lập và thực hiện các chương trình từ thiện, trung bình mỗi năm nhóm tình nguyện của Thái Thùy Linh quyên góp được 100.000 bộ quần áo cho các em học sinh miền núi phía Bắc và tổ chức hàng chục chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, biểu diễn nghệ thuật miễn phí tặng các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Riêng năm 2015, nhóm tình nguyện của Thái Thùy Linh đã quyên tặng được 350 tấn quần áo, thực hiện 40 số “Mang âm nhạc đến bệnh viện” trên cả nước và tổ chức 3 ngày hội cho trẻ em: Tết thiếu nhi, Trung thu hồng, Giáng sinh hồng. Mỗi sự kiện do nhóm của cô tổ chức thu hút khoảng 1.500 tình nguyện viên tham gia.

Với những nghĩa cử cao đẹp và hành động thiết thực của mình, ca sĩ Thái Thùy Linh vừa được Thành đoàn Hà Nội vinh danh là một trong “10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2015”. Vui vì những việc làm của mình được ghi nhận nhưng Thái Thùy Linh cho rằng còn rất nhiều bạn trẻ khác cũng xứng đáng được tôn vinh, được động viên khích lệ. Thái Thùy Linh hy vọng việc làm của mình có thể tác động đến nhiều người, nhất là những người trẻ. Linh mong muốn sẽ có ngày càng nhiều các bạn trẻ tích cực, nhiệt tình tham gia làm công việc tình nguyện, để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những người nghèo, có cuộc sống khó khăn, nhất là đối với các em học sinh nghèo ở vùng núi, vùng sâu vùng xa…

Mai Linh (TTXVN)
Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting – Hành trình chia sẻ yêu thương
Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting – Hành trình chia sẻ yêu thương

Với mong muốn chung tay giúp xã hội tốt đẹp hơn, những người làm từ thiện, đoàn công tác xã hội, doanh nghiệp… đã tổ chức nhiều chương trình vào dịp Tết dành cho những hoàn cảnh khó khăn, được cộng đồng hưởng ứng nhiệt liệt, thể hiện tinh thần “nhường cơm sẻ áo” tốt đẹp của dân tộc, như chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN