Cà Mau: Triều cường dâng cao, 3.000 nhà dân ngập nước

Liên tục từ ngày 25/12 đến nay, vùng ven biển tỉnh Cà Mau nhiều nơi bị ngập sâu do triều cường dâng cao đột ngột, có nơi mực nước lên tới 0,7 mét so với mức trung bình, thậm chí có nơi còn ngập sâu hơn. Thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) là nơi bị ngập sâu nhất, nhiều tuyến giao thông xe cộ không hoạt động được, sản xuất, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân ở đây cho biết, thời gian gần đây, triều cường diễn biết rất bất thường. Tình trạng nước ngập sâu như vậy là chuyện hiếm thấy từ trước đến nay.


Đợt triều cường lớn nhất ở Cà Mau năm 2010. Ảnh: Internet


Không chỉ có thị trấn Sông Đốc, nhiều khu vực khác cũng bị ngập sâu. Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, chỉ tỉnh riêng địa bàn 2 huyện Phú Tân và Ngọc Hiển, triều cường đã làm 3.000 nhà dân bị ngập nước, hơn 8.000 ha đất nuôi trồng thủy sản bị chìm, gây thiệt hại đáng kể cho nông dân.

Theo chu kỳ, thời điểm cuối năm, triều cường thường hay dâng cao, nhất là vào đầu tháng âm lịch. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu nên mực nước năm nay cao gấp đôi so với năm trước. Trước tình hình triều cường dâng cao, người dân cần chủ động để dần thích ứng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất.

Trần Thành Nên

Phú Yên: Nhà sập do triều cường
Phú Yên: Nhà sập do triều cường

Lúc 21h30 đến 22h ngày 11/12, tại thành phố Tuy Hòa, triều cường xuất hiện, nước biển ập vào kéo móng và làm sập căn nhà rộng khoảng 24 mét vuông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN