Cả 4 hồ thủy điện của Phú Yên đã xả lũ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của rìa Bắc áp thấp nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, tỉnh Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to.

Mực nước đo được trên hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ dưới báo động cấp 2 từ 0,03 mét đến 0,77 mét. Tất cả 4 hồ thủy điện trên địa bàn đã xả lũ. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông lên trên báo động cấp 2 hoặc ở mức báo động cấp 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 1.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân chủ động thực hiện các phương án phòng tránh lũ, ngập lụt; rà soát các khu dân cư ở các vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp để có kế hoạch di dời, sơ tán dân; kiểm tra các các hồ, đập, công trình đang thi công; neo đậu tàu thuyền ở bến bãi hạ lưu các sông chắc chắn; nghiêm cấm đi lại trong vùng nước chảy xiết hoặc vớt củi trên các sông, suối, nhất là những khu dân cư dọc theo sông Ba, kiên quyết không để người dân ở tại các bãi, bồi và các vùng ngập sâu có khả năng bị cô lập.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: Thế Lập/TTXVN.

Các địa phương, cơ quan chức năng duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, lúc 10 giờ ngày 13/12, mực nước hồ thủy điện Sông Hinh đã đạt cao trình thiết kế; đang vận hành cộng với xả lũ với lưu lượng 1.500 m3/giây và dự kiến trong 24 giờ tới xả với lưu lượng 1500 m3 đến 3.000 m3/giây. Hồ thủy điện Sông Ba Hạ cũng đang vận hành, xả lũ lưu lượng 3.900 m3/giây, và dự kiến tăng lưu lượng xả lên 3.900 m3 đến 5.000 m3/giây. Hồ thủy điện Krông H’Năng đang vận hành và xả lũ với lưu lượng 798 m3/giây và dự kiến sẽ tăng lưu lượng xả lên 1.500 m3 đến 2.500 m3/giây và hồ thủy điện La Hiêng có lưu lượng xả về hạ lưu là 55,2 m3/giây.

Thế Lập (TTXVN)
Chủ động thực hiện phương án phòng, tránh lũ
Chủ động thực hiện phương án phòng, tránh lũ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có mưa, mưa vừa. Mực nước trên các sông đang ở mức từ trên báo động cấp 1 đến báo động cấp 2 là 0,6 mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN