Bọ que tàn phá gần 24 ha rừng ở vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng)

Ngày 4/6, đại diện Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) cho biết, khoảng 1 tuần nay, bọ que đã tàn phá nghiêm trọng gần 24 ha rừng ở vườn quốc gia này. Trong đó, có gần 10 ha rừng tán lá bị trụi từ 90-100%.

Đây là loại côn trùng đã xuất hiện tại vườn quốc gia Cát Bà từ năm 2007, với mức độ lây lan thấp. Nhưng hiện nay, mật độ bọ que đã lên tới chục nghìn con/cây keo và chỉ trong một đêm, chúng có thể tàn phá trụi hết lá của một cây.

Biện pháp khẩn cấp cứu rừng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng phối hợp với hạt kiểm lâm, Vườn quốc gia Cát Bà, đó là phun hóa chất bảo vệ thực vật khoanh vùng, bao vây bọ que để tránh lây lan. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng, trang thiết bị thô sơ, lạc hậu, việc phun thuốc bao vây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Thêm khó khăn nữa là chưa biết bọ que khởi phát tấn công gây hại trên đối tượng cây nào. Về lâu dài, thành phố Hải Phòng cần quan tâm, đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị cần thiết, nhằm bảo vệ vườn quốc gia Cát Bà xanh bền vững.

Đoàn Minh Huệ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN