Bộ đội biên phòng “cắm bản” - Bài 1

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, Bộ đội biên phòng đã xây dựng những “cột mốc tiền tiêu” là cán bộ đảng viên “quân hàm xanh” tăng cường tham gia cấp ủy địa phương và sinh hoạt tại các chi bộ... để củng cố, nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở vùng biên.

THẾ TRẬN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN 

Đồn Biên phòng Pha Long phụ trách địa bàn xã Pha Long và xã Tả Ngài Chồ thuộc huyện Mường Khương (Lào Cai), đây là điểm nóng của các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, mua bán người qua biên giới... Cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản gian khó xây dựng địa bàn, “4 cùng” để xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và truy quét tội phạm, giữ bình yên cho thôn bản. 

Thượng tá Phan Đức Mạnh, chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long dẫn chúng tôi đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế của địa phương, như: Nuôi lợn đen, gà đông cảo, gạo Séng cù... Thượng tá Mạnh nói: “Xã Pha Long, xã Tả Ngài Chồ trước kia là địa bàn phức tạp, tỷ lệ người nghiện hút thuốc phiện cao, đời sống người dân nghèo đói, dân trí lạc hậu. Bộ đội biên phòng cắm bản, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và đưa nhiều mô hình kinh tế mới giúp người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đời sống của bà con giờ đây khá hơn nhiều”. 

Phát triển tổ chức Đảng vững mạnh

Thượng tá Phan Đức Mạnh, cho rằng: “Đảng bộ và chi bộ ở cơ sở vững mạnh, đảng viên bản lĩnh chính trị, thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo sẽ đạt kết quả cao, hoạt động của chính quyền mới hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới”. 

Bộ đội Biên phòng cùng dân quân tự vệ, nhân dân đi kiểm tra và phát dọn đường biên, mốc giới.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Đảng bộ, chi bộ thôn bản, từ những năm 1999, Đảng ủy Đồn biên phòng Pha Long đã tăng cường cán bộ tham gia cấp ủy xã Pha Long và xã Tả Ngài Chồ, giới thiệu 8 cán bộ đảng viên trực tiếp sinh hoạt với 8 chi bộ thôn bản yếu kém. Với sự giúp sức đắc lực, tiên phong của cán bộ biên phòng, các Đảng bộ, chi bộ dần nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2004, Bộ đội Biên phòng đã tham mưu nâng cấp chi bộ xã Pha Long và chi bộ xã Tả Ngài Chồ thành Đảng bộ cơ sở, thành lập 28 chi bộ mới trong đó có 24 chi bộ thôn bản độc lập; phát triển được 118 đảng viên mới. Đã tham gia củng cố kiện toàn 28/28 chi đoàn thôn bản, xóa 10 thôn bản trắng đảng viên, các tổ chức quần chúng từ trung bình yếu đến nay đã đạt khá.

Theo thượng tá Phan Đức Mạnh, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp nên công tác phát triển đảng rất khó khăn. Kẻ xấu lợi dụng lôi kéo bà con làm những việc trái pháp luật. Bộ đội biên phòng bám nắm địa bàn và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng. Phát triển được một đảng viên người dân tộc ở khu vực biên giới, như cắm thêm “cột mốc tiền tiêu” vững chắc. 

Tại trụ sở xã Pha Long, Bí thư Đảng ủy Lê Đức Hạnh điểm qua những kết quả nổi bật của địa phương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Bộ đội Biên phòng: “Cán bộ biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương từng bước xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung củng cố và nâng cao hoạt động tổ chức Đảng. Đặc biệt, thế trận biên phòng toàn dân được xây dựng vững chắc, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống nhân dân ổn định, nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần”. 

Qua báo cáo của chính quyền xã Pha Long, xã Tả Ngài Chồ, trước năm 1999 cuộc sống của nhân dân trên địa bàn rất khó khăn, gần 80% số hộ là hộ đói, nghèo; hơn nửa dân số mù chữ và trẻ không đi học. Đến nay, trên địa bàn chỉ còn 49,1% hộ nghèo, hơn 80% gia đình đạt gia đình văn hóa, 60% thôn bản đạt thôn văn hóa; có trên 90% gia đình có xe máy, ti vi, đầu thu vệ tinh, điện thoại di động; cả 3 cấp trường: Mầm non, Tiểu học, THCS và trạm y tế của 2 xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia... góp phần xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới.

Mỗi người dân là một chiến sĩ biên phòng 

Bảo vệ chủ quyền biên giới và trấn áp các loại tội phạm, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” gắn với thế trận “An ninh nhân dân” vững mạnh là việc làm hết sức quan trọng. Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương phát động quần chúng tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên cột mốc, với tinh thần “mỗi cán bộ, người dân là một chiến sỹ biên phòng”. 

Thời gian qua, địa bàn xã Pha Long, xã Tả Ngài Chồ đã kiện toàn 28 tổ tự quản về “An ninh trật tự”, 14 “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” với 235 hộ dân đăng ký tham gia bảo vệ biên giới. Những hộ dân đăng ký tham gia bảo vệ biên giới là những hộ có rừng, ruộng nương ở sát biên giới, thông qua việc đi chăm sóc rừng, ruộng nương, nhân dân đã tổ chức tuần tra đoạn biên giới. Qua đó, người dân ý thức nêu cao tinh thần, trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với từng tấc đất, tấc rừng và cung cấp cho Bộ đội Biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Pha Long cho biết: “Nhờ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng biên phòng đã triệt phá được nhiều vụ án vận chuyển và buôn bán các chất ma túy, buôn bán người qua biên giới, trộm cắp tài sản...”. Cụ thể, ngày 16/9/2015, qua phản ánh của người dân, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Pha Long tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực mốc 153 + 100, phát hiện 3 đối tượng trộm cắp xe máy. Sau khi bẻ khóa xe máy, các đối tượng đang thực hiện hành vi đẩy xe ra hướng biên giới, sang Trung Quốc thì bị lực lượng của Đồn Pha Long truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng, hai đối tượng còn lại đã bỏ chạy qua biên giới. Đối tượng bị bắt là Đào Hải, sinh năm 1988, dân tộc Mông, Quốc tịch Trung Quốc, trú thôn Hải Chúc, xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, khu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Bộ đội Biên phòng đã lập biên bản phạm tội và bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Khương thụ lý.

Chúng tôi đứng ở đồn biên phòng, nhìn xuống phía dưới cụm dân cư, thượng tá Phan Đức Mạnh nói: “Ở xã biên giới khó khăn, nằm xa trung tâm tỉnh, một trăm phần trăm dân thổ cư là đồng bào dân tộc thiểu số, mà có nhiều nhà cao tầng và biệt thự như ở đây thì hiếm thấy. Đồng bào dân tộc chăm chỉ làm ăn nên kinh tế rất khá giả, ổn định”. 

Vườn đào của đồn biên phòng nở rộ, tiết trời thu se lạnh, chúng tôi được tận hưởng xuân sớm trên dải biên Pha Long. 

Bài 2: Cán bộ “quân hàm xanh” giúp dân làm giàu
Bài và ảnh: Việt Hoàng
Bộ đội biên phòng “cắm bản”  - Bài 2
Bộ đội biên phòng “cắm bản” - Bài 2

Tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương (Lào Cai) gần 10 năm, thượng tá Trần Xuân Khánh vẫn mang trang phục người lính “quân hàm xanh” đi khắp các thôn bản thăm hỏi, nắm bắt tâm tư của bà con. Người dân quý mến cán bộ Khánh như người thân trong gia đình, vì anh hết lòng giúp bà con trong cuộc sống và làm kinh tế thoát nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN