Bình Phước: 'Trâu điên' húc 5 người đi đường bị thương, phá hỏng nhiều tài sản

Chiều 15/7, lực lượng chức năng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước kịp thời khống chế một con trâu đực bị sổng chuồng ra ngoài húc 5 người đi đường bị thương và phá hỏng cửa, hàng rào, xe máy của người dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 15/7, con trâu đực của một chủ lò mổ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, bị nhốt chờ mổ thịt bỗng dưng sổng chuồng tháo chạy ra ngoài đường về thị xã Bình Long. Con trâu đã húc làm 5 người đi đường bị thương nhẹ và húc hỏng hàng rào, cửa, xe máy của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND thị xã Bình Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thị xã, trong đó lực lượng chủ công là Công an và quân sự phối hợp ngăn chặn xử lý con trâu, không để con trâu tấn công người; đồng thời trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc xử lý “trâu điên”.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Bình Long đã khống chế được con trâu và trao trả cho chủ trâu.

Có mặt tại hiện trường, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Hoàng Thị Hồng Vân đề nghị các ngành chức năng của thị xã phối hợp với chủ trâu tiến hành thăm hỏi, động viên những người bị thương; đồng thời thống kê các tài sản hư hại của người dân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Hải Phòng: Không có việc trâu chọi bị tiêm thuốc kích thích
Hải Phòng: Không có việc trâu chọi bị tiêm thuốc kích thích

Chiều 5/9, trước thông tin nghi ngờ "trâu chọi Đồ Sơn bị tiêm thuốc kích thích", Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn khẳng định, không có việc trâu chọi bị tiêm thuốc kích thích trước khi vào chọi tại vòng Chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN