Bình Phước: Cầu xây xong nhưng đường dẫn lên cầu bị ngập sâu

Cuộc sống cũng như việc đi lại của người dân ở xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang gặp nhiều khó khăn khi cầu xây xong nhưng đường dẫn lên cầu lại bị ngập sâu.

Qua tìm hiểu được biết, sau khi đập tràn hồ thuỷ lợi Đồng Xoài được xây dựng để ngăn nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt khiến nước dâng cao, khu vực sinh sống của hàng chục hộ dân ở tổ 5, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú như đang trên “ốc đảo” vào những ngày nước ngập sâu chia cắt khu vực này với trục lộ chính.

Để đi lại được thuận tiện, người dân ở đây đã phải cùng nhau đóng góp tiền của xây dựng một chiếc cầu tạm. Tuy nhiên, cầu tạm chỉ là phương án giải quyết tình thế tức thời. Trước việc bức xúc của người dân, chính quyền đã xây một chiếc cầu bê tông vượt qua chỗ bán ngập. Thế nhưng, khi cầu xây xong, đường dẫn lên cầu vẫn bị ngập sâu, khiến bà con mỗi lần vượt qua cầu phải chịu cảnh lầy lội, nếu muốn đi qua cầu, người dân buộc phải chấp nhận xuống xe lội nước bì bõm mới lên được chiếc cầu.

Ông Nguyễn Công Vinh, người hàng ngày phải đi qua đi về hàng chục lần trên con đường này bức xúc, cho biết: “Xây cầu cho người dân mà không làm đường cao ráo khỏi chỗ ngập nước thì dân sao mà đi lên cầu. Mấy hôm rồi ngập cả tháng trời, nước lên đến tận gần đầu gối dân không đi được, học sinh muốn đi học cũng gian nan đến trường, lấm lem sình lầy”.

Ông Nguyễn Văn Thuận, tổ 5, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi phản ánh nhiều người dân ngã xe, người rơi xuống nước khi đi qua chiếc cầu vượt điểm bán ngập. Vì nguyên nhân, cầu xây xong nhưng con đường dẫn lên cầu làm quá thấp khiến nước ngập tràn lan hai phía đầu cầu, làm dân tình không thể nào đi lại được.

Ông Thuận còn bày tỏ bao nhiêu năm nay người dân ấp 5, xã Thuận Lợi đã mơ ước về một cây cầu vượt qua chỗ bán ngập, nhưng lúc này người dân lại tiếp tục có một mơ ước khác về một con đường chưa biết đến bao giờ mới được thực hiện.

Nhận thấy quá lãng phí khi cầu mới xây lại không sử dụng được, người dân ở tổ 5 đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng đến nay, đã nhiều tháng trôi qua, đoạn đường này vẫn chưa được khắc phục.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Tây Ninh xóa cầu tạm ở vùng sâu
Tây Ninh xóa cầu tạm ở vùng sâu

Thấy được sự khó khăn trong việc đi lại và nhu cầu vận chuyển nông sản của người dân ở 3 xã trên phải sử dụng xuồng máy, tàu, thuyền để vận chuyển phân bón, nông sản… rất tốn kém và không thể chủ động thời gian đi lại, nên hai năm gần đây, chính quyền địa phương và các đoàn thể ở 3 xã phía tây đã vận động nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp... cùng nhân dân xây hàng chục cây cầu, tuyến đường nông thôn để từng bước xóa dần cầu “khỉ” tạm bợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN