Bình Dương khống chế hỏa hoạn tại xưởng Phúc Thủ

Sau 5 giờ cháy liên tục, đến 16h45' chiều 9/11, vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất găng tay Phúc Thủ tại khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một đã cơ bản được khống chế. 


Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa. Ảnh: baobinhduong.


Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động 10 xe chữa cháy và các xe tiếp nước đến dập đám cháy này.

Vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất găng tay Phúc Thủ xảy ra vào trưa nay, sau đó lan rộng khắp khu xưởng. Diện tích khu xưởng găng tay Phúc Thủ có diện tích khoảng 2.400m2 vừa đưa vào sử dụng. Đám cháy bùng phát dữ dội do các vật liệu dễ cháy gồm cao su và nhiều nguyên liệu dễ cháy khác nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.


Đến tối cùng ngày, khói vẫn còn âm ỉ trong khu xưởng Phúc Thủ, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước đề phòng lửa có thể bùng cháy trở lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá thiệt hại về tài sản.



Chí Tưởng, video: binhduongonline

Tàu chở nhựa đường đậu gần kho xăng bốc cháy
Tàu chở nhựa đường đậu gần kho xăng bốc cháy

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng đã phát hiện và kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu Cosmic 9 khi tàu đang đậu tại cầu cảng thuộc Tổng kho xăng dầu Thượng Lý, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN