Bị tàu Philippines làm đứt dây dù căng gió, tàu cá Bình Định trôi dạt trên biển

Sau khi khắc phục sự cố hỏng máy vào 4 ngày trước, ngày 23/5, tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 95746 TS lại tiếp tục bị hư hỏng và trôi dạt trên biển.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, vào lúc 19 giờ ngày 21/5, tàu cá BĐ 95746 TS do ông Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1988, quê Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên đã báo tin bị hỏng máy và nhờ giúp đỡ.

Đến 8 giờ 52 phút ngày 23/5 khi đang neo đậu tàu để khắc phục sự cố thì bị 2 tàu cá Philippines chạy ngang vị trí neo đậu làm đứt dây dù căng gió của tàu. Vị trí tàu lúc 16 giờ 30 ngày 23/5 ở tọa độ 08 độ 00’N - 115 độ 19’E, thả trôi theo hướng 310 độ, tốc độ trôi 0,5 hải lý.

Theo báo cáo, hiện có 5 tàu ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định gần khu vực tàu bị nạn, gồm: Tàu BĐ 95520 TS (chủ tàu ông Nguyễn Xuân Quang), tàu BĐ 97263 TS (chủ tàu ông Nguyễn Văn Kiên), tàu BĐ 95362 TS (chủ tàu ông Ngô Hồng Việt), tàu BĐ 95590 TS (chủ tàu ông Nguyễn Thanh Quang), tàu BĐ 95627 TS (chủ tàu ông Trần Thái Thi).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang phối hợp với Chi cục Thủy sản, UBND huyện Hoài Nhơn và gia đình tàu bị nạn kêu gọi các tàu trên hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước đó tàu BĐ 95746 TS đã bị hỏng hộp số ngày 16/5/2017, tại vùng biển có tọa độ 07 độ 43’N – 115 độ 43’E, cách đảo An Bang khoảng 170 hải lý về hướng Đông.

Ngày 20/5/2017 tàu BĐ 95746 TS được hai tàu cá BĐ 97524 TS của ông Trần Quyến và tàu BĐ 95229 TS của ông Nguyễn Văn Vương ở Hoài Nhơn đến tiếp cận và hỗ trợ khắc phục.

Sau khi khắc phục xong, cả 2 tàu trên tiếp tục di chuyển ngư trường khai thác thì tàu BĐ 95746 TS lại tiếp tục gặp sự cố như trên.

Quốc Dũng (TTXVN)
Cháy tàu cá trên vùng biển Ngư Lộc, Thanh Hóa
Cháy tàu cá trên vùng biển Ngư Lộc, Thanh Hóa

Vào rạng sáng 9/5, một tàu cá của ngư dân đang neo đậu trên vùng biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã bị bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN